|
Đi du học, chữa bệnh, du lịch, thăm thân nhân... ở Hoa Kỳ Có thể được cấp thị thực sau một ngày 09-10-2008 00:59:03 GMT +7 Công dân VN nên lưu ý một số khuyến cáo của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để không bị từ chối cấp thị thực Ngày 8-10, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí khu vực phía Nam để cung cấp thông tin mới nhất về việc cấp thị thực không di dân dành cho các đối tượng đi du lịch và thăm thân nhân, du học, công tác ngắn hạn và các chương trình trao đổi giáo dục.
Rút ngắn thời gian chờ đợi
Theo ông Charles Bennett, Trưởng Bộ phận Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM: Tính từ ngày 1-10-2007 đến ngày 30-9-2008, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN đã cấp 42.275 thị thực không di dân cho công dân VN (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có 35.450 thị thực (chiếm 85%) cấp cho các công dân ở phía Nam và 7.025 thị thực (chiếm 15%) cấp cho các công dân ở phía Bắc.
Hiện nay, thời gian chờ phỏng vấn để cấp thị thực được rút ngắn lại và có thể chỉ sau một ngày nhận đơn, công dân VN sẽ được phỏng vấn và được cấp thị thực so với trước đây dao động trong vòng 2 tuần. Đối với những trường hợp đề nghị cấp thị thực để phục vụ việc chữa bệnh nặng tại Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán có thể giải quyết ngay trong ngày.
Liên quan đến lĩnh vực du học, bà Patricia D. Norland, tùy viên văn hóa báo chí, chương trình giáo dục – Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, cho biết: Số lượng được cấp thị thực du học ở Hoa Kỳ tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Công dân VN nên đến Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ (11 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 – TPHCM) - một tổ chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bảo trợ, do đó thông tin sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Để tránh bị từ chối
Do nắm bắt được nhu cầu du học ở Hoa Kỳ phát triển mạnh nên ngày càng có nhiều các văn phòng tư vấn mở ra hoạt động xung quanh khu vực của Tổng Lãnh sự quán. “Tuy nhiên, tất cả những văn phòng này không có mối quan hệ nào với chúng tôi như họ vẫn thường quảng cáo” – ông Charles Bennett khẳng định.
Hiện nay, rất nhiều gia đình có con em muốn du học ở Hoa Kỳ đều thực hiện theo hướng dẫn của các văn phòng này như lập hồ sơ giả; trả lời phỏng vấn theo nội dung do văn phòng tư vấn soạn sẵn; tìm cách tiếp cận với một vài viên chức của Tổng Lãnh sự quán... Tất nhiên, tất cả các hồ sơ này đều bị từ chối cấp thị thực. Hiện nay đang có nhiều dư luận cho rằng “học bạ dưới điểm 7 của các học sinh VN sẽ không được cấp thị thực du học ở Hoa Kỳ”, đây là thông tin không chính xác.
Theo Trưởng Bộ phận Thị thực không định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, John Aloia: Các học sinh, sinh viên có học lực trung bình vẫn có cơ hội du học ở Hoa Kỳ nếu họ thật sự là người ham học hỏi. Và thực tế cũng có nhiều trường hợp chứng minh được tài chính, học lực giỏi nhưng vẫn không được cấp thị thực vì không đáp ứng đủ điều kiện.
Cũng chính vì thông tin không chính xác trên mà nhiều học sinh, sinh viên đã thông qua một số văn phòng tư vấn để làm học bạ giả với số điểm cao hơn nên bị từ chối cấp thị thực. Vì vậy, học sinh, sinh viên nên thành thật và nếu vẫn có hoài bão theo học ở Hoa Kỳ thì có thể làm lại hồ sơ với thông tin chính xác; Tổng Lãnh sự quán sẽ sắp xếp một viên chức khác (không phải viên chức đã từ chối cấp thị thực lần đầu) để phỏng vấn một cách khách quan.
Liên quan đến những hồ sơ đề nghị cấp thị thực du lịch và thăm thân nhân, Tổng Lãnh sự quán khuyến cáo các trường hợp được cấp thị thực không nên thực hiện sai mục đích của thị thực. Chẳng hạn như có người được cấp thị thực thăm thân nhân nhưng khi sang Hoa Kỳ lại đi làm việc.
Một quan hệ ràng buộc với gia đình sẽ là yếu tố mới được Hoa Kỳ xem xét trong việc cấp thị thực... “Người VN rất xem trọng mối quan hệ gia đình nên đối với những trường hợp đề nghị cấp thị thực mà có quan hệ ràng buộc như cha mẹ già, vợ, con ở VN thì sẽ được lưu ý. Nhưng điều này không có nghĩa là những người độc thân sẽ không được cấp thị thực không di dân vào Hoa Kỳ” - ông Charles Bennet nói. Mai Vân |