xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi khổ của người Mexico

NGUYỄN CAO

Cách ứng xử thiếu tế nhị của một số nước đối với du khách Mexico khiến người dân nước này bất bình, thậm chí cảm thấy bị hạ nhục. Nhưng ngay trong nước Mexico, cũng có hiện tượng người Mexico tẩy chay người Mexico. Tất cả đều tại virus H1N1 bí hiểm

em Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?

Trong một nước có hơn 100 triệu dân, tính đến ngày 14-5 mới có 2.446 người bị nhiễm virus H1N1 nhưng du khách Mexico và người Mexico nói chung khi ra nước ngoài đều bị đối xử không công bằng. Trong khi đó nước Mỹ hiện có đến 4.352 ca nhiễm virus H1N1 và 3 người chết nhưng du khách Mỹ và người Mỹ nói chung không bị hắt hủi như người Mexico.

img

Hành khách đi máy bay AeroMexico hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải bị soi rất kỹ.  Ảnh: AP


Không chỉ ở Mexico


Một trong nhiều lý do của câu chuyện đáng trách này là sự bùng nổ thông tin trong thời đại internet. Các phương tiện truyền thông đại chúng không ngày nào mà không cảnh báo mối nguy tiềm tàng của một đại dịch cúm. Hơn nữa, cũng có tư tưởng cho rằng nguồn gốc virus H1N1nằm ở Mexico – điều mà các chuyên gia y tế và các quan chức chính quyền Mexico còn đang tranh cãi – đang lấn át khắp nơi bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chớ có hốt hoảng mà phải bình tĩnh đối phó với nó.


Xét về lý lịch virus H1N1, các nhà khoa học xác định rằng những ca nhiễm đầu tiên của bệnh cúm mới này không chỉ có ở một số địa phương Mexico mà cũng có ở một số vùng Tây Nam nước Mỹ. Đáng chú ý hơn nữa, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật của Mỹ, trong bộ gien của virus H1N1 trộn lẫn gien cúm heo của châu Âu và châu Á, ngoài gien cúm gia cầm và cúm người. Chính vì vậy mà các nhà khoa học đang điên đầu, chưa biết nó đến từ đâu và lây từ đâu.

 
Chỉ biết rằng – và đây là tin tốt lành nhất – nó không quá nguy hiểm như người ta lo sợ. Hãng tin AP cho biết trong số hơn 6.500 bệnh nhân nhiễm virus H1N1 ở 33 nước chỉ mới có 65 người chết, trong đó có 60 người Mexico, 3 người ở Mỹ, 1 người ở Canada và 1 người ở Costa Rica.


Bóng ma bệnh SARS


Một trong những nước phản ứng gay gắt nhất với virus H1N1 là Trung Quốc (TQ) và nhất là đặc khu kinh tế Hồng Kông của nước này. Cũng dễ hiểu bởi Hồng Kông chưa quên trận dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2003. SARS lây lan nhanh không kém virus H1N1 và từng giết chết hơn 700 người.


Ngày 30-4, nhà chức trách Hồng Kông phát hiện một người Mexico trú ngụ trong khách sạn sang trọng Metropark nhiễm virus H1N1. Thế là toàn bộ nhân viên và khách lưu trú trong khách sạn khoảng 300 người (bao gồm cả 71 người Mexico) bị cách ly trọn một tuần. Tại cửa ra vào khách sạn, thay thế nhân viên mặc đồng phục khách sạn là cảnh sát trang bị bộ quần áo chống khuẩn trắng toát đứng gác. Bên ngoài khách sạn, túc trực nhiều xe buýt chở đầy cảnh sát và nhân viên y tế. Mọi ngõ ngách đi đến khách sạn đều bị phong tỏa. Toàn bộ 130 người đi cùng chuyến bay với người Mexico bị nhiễm virus cũng bị truy tìm để cách ly một tuần.


Tại Bắc Kinh, 10 công dân Mexico đã được điều đến khách sạn Quốc Môn nằm sau bệnh viện được chỉ định là trung tâm chống dịch


A/H1N1. Lãnh sự Mexico được phép cung cấp thực phẩm nhưng không được tiếp xúc với công dân mình trong khách sạn. Tại Quảng Châu, một quan chức lãnh sự quán Mexico vừa đi công tác ở Campuchia về cũng bị đưa đi xét nghiệm.

 
Các nhà ngoại giao Mexico đã chỉ trích chính quyền Hồng Kông và TQ hành động vượt quá chuẩn mực y tế công cộng đối với công dân Mexico. Tiếp theo đó, Mexico đã thuê một chuyến bay chở hết công dân Mexico ở TQ về nước. Mexico cũng tẩy chay cuộc họp của ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu mà TQ đăng cai tổ chức từ ngày 19-5 đến 21-5 tại Thượng Hải vì chính sách đối phó với bệnh cúm A/H1N1 của TQ là “không thể chấp nhận”.

 
TQ cũng đã trả đũa Mexico bằng cách cấm nhập khẩu thịt heo Mexico đồng thời cấm các chuyến bay trực tiếp từ Mexico đến TQ. Thật ra, TQ cũng làm giống như các nước láng giềng của Mexico mà thôi. Argentina, Peru, EcuadorCuba cũng cấm các chuyến bay từ Mexico hạ cánh xuống các sân bay của họ. Nhưng cũng có những chuyện cấm đoán thái quá.


Chính quyền Haiti, chẳng hạn, đã từ chối tiếp nhận một chiếc tàu Mexico chở 77 tấn gạo, phân bón và thực phẩm hôm 2-5 giúp dân nghèo Haiti vượt qua khó khăn sau những trận bão tàn phá nước này mặc dù thủy thủ đoàn đã được kiểm dịch tại Mexico và hoàn toàn khỏe mạnh.


Tại Chile, cầu thủ đội bóng đá Chivas Guadalajara của Mexico than phiền rằng họ bị người dân ở Vina del Mar, một bãi biển nổi tiếng, xua đuổi y như “những người mắc bệnh hủi”. Quá bức xúc, một cầu thủ trong đội đã giả vờ ho và hù lại: “Coi chừng cúm heo đó”.


Người nhà hại nhau


Đừng nói đâu xa, ngay ở Mexico cũng có hiện tượng bài xích người dân ở thủ đô Mexico. Tuần báo Đức Der Spiegel cho biết ở thành phố cảng và du lịch nghỉ dưỡng Acapulco, tất cả  xe mang biển số thành phố Mexico đều bị dân chúng ném đá. Ngay thị trưởng Acapulco cũng yêu cầu “dân thành phố Mexico có tinh thần trách nhiệm đừng đến Acapulco”. Các cây xăng ở đây cũng tẩy chay khách hàng là dân thành phố Mexico.


Khỏi nói, ngành du lịch Mexico đã thua lỗ nặng. Tất cả điểm du lịch nổi tiếng của Mexico đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt tại Cancun, nơi thu hút đông đảo du khách nước ngoài lúc bình thường, 70% lệnh đặt chỗ khách sạn đã bị hủy bỏ. Chỉ trong một tuần, Cancun thất thu 2,4 triệu USD. Tại thủ đô Mexico, 85% phòng khách sạn trống trơn. Ngoài ra, 64 chuyến tàu du lịch chở 134.000 du khách đã thay đổi hành trình không chịu vào các cảng Mexico.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo