xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cúm A/H1N1 bắt đầu lây ra cộng đồng

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu: “Bằng mọi giá, phải hạn chế lây nhiễm chéo của virus cúm A/H1N1, không để xảy ra tử vong”

Sáng 20-7, đoàn công tác phòng chống cúm A/H1N1 của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban ngành của TPHCM. Sau đó, đoàn đã đến Trường Tiểu học-THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long A, quận 9 - TPHCM)-nơi vừa xuất hiện ổ cúm A/H1N1 tại cộng đồng đầu tiên ở VN với 41 trường hợp mắc cúm-để chỉ đạo công tác dập dịch.

img

Học sinh có biểu hiện sốt, ho... đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện dã chiến vừa thành lập trong Trường Ngô Thời Nhiệm (quận 9 - TPHCM)


Lo lắng chờ con nơi ổ dịch


Sáng 20-7, tại dãy ghế đá bên ngoài cổng Trường Ngô Thời Nhiệm là cảnh hàng chục người thân, phụ huynh học sinh trong trạng thái lo lắng sốt ruột. Thấy nhân viên y tế, thầy cô giáo trong trường đi ra là họ bám theo để hỏi thăm về sức khỏe con em. Đa số những phụ huynh này đều ở cách xa TPHCM hàng trăm km. Ông Võ Phước (ngụ Đắk Nông, có con gái đang học lớp 11A8 ở đây) cho biết từ cuối tuần trước, con ông gọi về trong tâm trạng lo sợ, khẩn thiết muốn gia đình đến trường để đưa về nhà. Thế là ngay trong đêm, ông Phước cùng bà Nguyễn Thị Xuân và ông Đặng Văn Hòa (cũng có con học cùng lớp) thuê xe xuống TPHCM ngay. Tuy nhiên, khi đến trường, suốt ngày, cả ba người chỉ biết ngồi ghế đá ngoài cổng trường để nghe ngóng tin con. “Giờ biết làm sao đây, phải bấm bụng trả thêm tiền thuê xe để chờ vì trường thông báo phải cách ly học sinh thêm vài ngày nữa” - bà Xuân rầu rĩ.


Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường Ngô Thời Nhiệm, cho biết trường rất biết ơn một phụ huynh ở Đồng Nai. Trước đó, vào chiều 17-7, phụ huynh em P.H.Đ (lớp 10A10, đang ở ký túc xá của trường và là ca cúm khởi phát đầu tiên ở đây) gọi điện xin phép cho Đ. nghỉ học, đồng thời thông báo Đ. đã bị nhiễm cúm A/H1N1, trong dịp về nhà chơi trước đó. Ngay lập tức, trường báo tin này cho cơ quan y tế. Có tổng cộng 900 học sinh, giáo viên có mặt tại trường cùng lúc với Đ. Đến chiều 20-7, cơ quan y tế đã xác định tại ổ dịch này có tổng cộng 41 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 3 giáo viên, 38 học sinh.


Bà Vĩnh cũng cho biết ngoài số mắc cúm trên, tại thời điểm này còn 79 học sinh (53 nam, 26 nữ) và 1 cô giáo được cách ly tại khu nội trú, trong đó 4 học sinh và cô giáo có dấu hiệu nhiễm cúm A/H1N1. Ngoài thành lập 3 khu cách ly (khu dành cho học sinh khỏe mạnh, khu dành cho học sinh có tiếp xúc với các ca nhiễm cúm A/H1N1 và khu dành cho học sinh có triệu chứng sốt, ho), trong ngày, trường đã gọi 900 cuộc điện thoại thông báo, tư vấn cho phụ huynh để họ không hoang mang, đồng thời vận động phụ huynh không đón con em để cơ quan y tế  giám sát sức khỏe.


Nguy cơ lây chéo trong cộng đồng


Theo lãnh đạo Trường Ngô Thời Nhiệm, học sinh ở đây phần lớn ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông... Dịp hè này, trường còn 900 học sinh nội trú. Nhưng đến cuối tuần, số học sinh ở lại chỉ còn từ 130-200 em. TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, lo ngại không loại trừ nhiều học sinh đã mang mầm bệnh về địa phương, sau đó lây lan.


Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho rằng ở VN, dịch cúm A/H1N1 đã bước qua giai đoạn 2, diễn biến phức tạp, bắt đầu lây lan ra cộng đồng nên giải pháp tối ưu là chủ động phòng ngừa. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng chỉ đạo: Khẩn cấp gửi danh sách 900 học sinh nội trú của Trường Ngô Thời Nhiệm cho các địa phương, Cục Y tế Dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) để phát công điện xác minh, giám sát, theo dõi sức khỏe số học sinh này. “Phải hạn chế lây nhiễm chéo của virus cúm A/H1N1 bằng mọi giá cũng như không để xảy ra tử vong trong cộng đồng” - ông Triệu lưu ý.


  Phạm Thị Thúy Vĩnh cho biết từ hôm nay, 21-7, Trường Ngô Thời Nhiệm “đóng cửa” thêm khối THCS với 200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trong vòng 7-10 ngày.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường  (Bộ Y tế):

Khó tránh khỏi tử vong


Thực tế ban đầu cho thấy dịch cúm A/H1N1 đã lây lan ra cộng đồng, đã phát hiện hàng chục trường hợp nhiễm bệnh do lây qua nhau. Điều đáng lo ngại là sắp tới, học sinh và sinh viên từ các địa phương nhập học với số lượng lớn có thể khiến dịch lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng.


Sau hơn 50 ngày, kể từ khi phát hiện bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên, VN mới có hiện tượng dịch cúm lây lan trong cộng đồng. Đến nay, tất cả các trường hợp mắc bệnh được cách ly, giám sát kịp thời, điều trị hiệu quả đều hồi phục sức khỏe rất nhanh, đặc biệt chưa có trường hợp tử vong. Tại một số nước như Thái Lan, Lào... dịch bùng phát ra cộng đồng chỉ vài ngày  sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.


Dịch sẽ lan rộng với số người mắc tăng nhanh đã được ngành y tế cảnh báo ngay từ khi VN ghi nhận ca mắc đầu tiên. Khi dịch đã lan ra cộng đồng thì kiểm soát các ca bệnh sẽ khó khăn hơn và việc xuất hiện các ca tử vong do cúm A/H1N1 là khó tránh khỏi. Đối tượng dễ tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 là những người mắc bệnh mãn tính (hen, tiểu đường, tim mạch...), người có sức đề kháng kém (người già, trẻ em, phụ nữ có thai) và người béo phì.


Tỉ lệ tử vong do cúm A/H1N1 cũng tương đương với cúm thông thường xảy ra hằng năm. Nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể lơ là với dịch bệnh này. Bởi đại dịch cúm A/H1N1 năm 1918 kéo dài khoảng 2 năm đã làm 50 triệu người tử vong. Ng.Dung ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo