Năm tác giả đoạt Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

(NLĐ)- Buổi giới thiệu và chính thức thông báo kết quả Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2009 đã được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức vào hôm qua (19-3) tại Hội trường Saigon Times Club (quận 1 - TPHCM).

Theo đó, Giải thưởng Giáo dục được trao cho nhà giáo Hồ Ngọc Đại (30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục VN, đúc kết thành quan niệm mới về nguyên lý giáo dục, gọi tắt là Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại). Giải thưởng Dịch thuật được trao cho hai dịch giả Phạm Vĩnh Cư (công trình dịch thuật “Lý luận và thi pháp tiểu thuyết” của M.M. Makhtin, “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới” của Jean Chevalier và Alain Gheerbrant, “Triết học đạo đức” và “Siêu lý tình yêu” của Vladimir Soloviev), Lê Anh Minh (công trình dịch thuật “Trung Quốc triết lịch sử” của tác giả Phùng Hữu Lan).

img
ông Inrasara Phú Trạm với nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Chăm, là một trong năm người đoạt Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh


Giải thưởng nghiên cứu được trao cho ông Inrasara Phú Trạm với nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa Chăm. Giải thưởng Việt Nam học được trao cho nhà dân tộc học Georges Condominas (Pháp) với rất nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam như “Chúng tôi ăn rừng Đá thần Gô”, “Không gian xã hội”, “Kỳ lạ mỗi ngày”...

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 24-3 hằng năm, là ngày giỗ của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Mỗi giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.