Đêm nhạc của bộ ba nhạc sĩ tài hoa

Âm hưởng hùng tráng mang đậm hồn quê Việt sẽ là những gì người xem sẽ cảm nhận qua đêm hòa nhạc Hồn thiêng sông núi diễn ra tối 1-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ tái hiện các tác phẩm nổi tiếng của bộ ba nhạc sĩ tài hoa Đỗ Nhuận - Nguyễn Thiện Đạo - Đặng Hữu Phúc với lời ca sâu lắng mênh mang và cả những điệu múa balê đương đại.

Khán giả sẽ trở lại với bản trường ca bất hủ Du kích sông Thao được cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết năm 1949, đắm mình trong không gian Bốn mùa, viết theo phong cách Acappella của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, thưởng thức sự kết hợp độc đáo và trữ tình giữa nhạc cụ dân tộc với dàn nhạc dây châu Âu của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo qua bản hợp xướng Hồn thiêng sông núi trích từ nhạc phim Chuyện của Pao... Đặc biệt, tác phẩm hợp xướng Đất nước do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc viết dựa trên lời thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi cũng sẽ lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn. Chương trình do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam phối hợp cùng Công ty HPT thực hiện với sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng của dòng nhạc hàn lâm Việt.