Bình Định tổ chức lễ giỗ lần thứ 231 Hoàng đế Quang Trung

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các đại biểu, nhân dân, du khách đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ngày 13-9 (29-7 âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, kỷ niệm 231 năm ngày húy kỵ của ngài (1792 - 2023).

Bình Định tổ chức lễ giỗ lần thứ 231 Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Dưới tượng đài Hoàng đế Quang Trung uy nghiêm, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các đại biểu, nhân dân, du khách thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào, người đã cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn lập nên những chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các đại biểu tham dự Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức Tây Sơn Tam Kiệt, cùng các văn thần, võ tướng, nghĩa sĩ nhà Tây Sơn.

Trước đó, chiều 12-9 (tức 28-7 âm lịch), Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã phối hợp với huyện Tây Sơn thực hiện nghi lễ khấn cáo tại Đài Kính Thiên, Đền thờ Song thân Tây Sơn Tam Kiệt; vọng cúng vật phẩm tại Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng theo nghi thức truyền thống nhân dịp giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Bình Định tổ chức lễ giỗ lần thứ 231 Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Theo phong tục đã có từ hàng trăm năm nay, vào ngày 29-7 âm lịch hằng năm, người dân huyện Tây Sơn lại góp của, góp công cùng nhau tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (dân gian quen gọi là Giỗ Vua). 

Nhiều năm gần đây, Giỗ Vua được tỉnh Bình Định tổ chức càng thêm phần trang trọng, thành kính, nhằm ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi đất nước.

Qua đó, góp phần động viên, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay về lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.