Thầy Võ Hải Bình muốn được tiếp tục giảng dạy

(NLĐO)- Ngày 26-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử theo đơn kháng cáo của ông Võ Hải Bình (50 tuổi, nguyên giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3).

Theo án sơ thẩm, quá trình giảng dạy tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) ông Bình có một số sai phạm, điển hình bắt một học sinh thụt dầu đến nhập viện.
 
Ngày 18-12-2009, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có quyết định buộc thôi việc đối với ông Bình. Không đồng ý với quyết định này, ông Bình đã làm đơn khiếu nại nhưng đã bị bác đơn và giữ nguyên quyết định buộc thôi việc. Sau đó ông Bình đã có đơn khởi kiện.
  
Ngày 9-9, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm vụ án “Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc” đã tuyên không chấp nhận khởi kiện của ông Võ Hải Bình yêu cầu hủy Quyết định hành chính buộc thôi việc và quyết định Giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Đồng thời cũng không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Võ Hải Bình yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM bồi thường thiệt hại cho ông là 10 triệu đồng.
  
 Ông Bình có kháng cáo yêu cầu phục hồi công tác và bồi thường thiệt hại về danh dự, thu nhập, sức khỏe….
  
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng về luật thì Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM không sai, tuy nhiên về đạo đức và tình cảm thì tòa có thể cho hai bên tự thương lượng về vấn đề kỷ luật ông Bình. Ông Bình cũng thừa nhận những sai phạm của mình trong quá trình giảng dạy tại Trường THPT Lê Quý Đôn.
  
Theo đó, ông Bình sẽ có đơn trình bày những sai phạm của mình và nguyện vọng được tiếp tục công việc giảng dạy.
  
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho rằng không thể đưa ra quyết định tại tòa án mà cần có một cuộc họp Hội đồng kỷ luật Sở để đưa ra quyết định cuối cùng.