Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền

Ngày 13-3, tại hội thảo góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức

Ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch VBA, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 194 về kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Kế hoạch này nhằm đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám" của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và người cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoàn thiện trước tháng 5-2025.

Luật sư Trần Quốc Bảo, Hãng luật Pantheon, cho biết hoạt động giao dịch tiền số tại Việt Nam thông qua các sàn giao dịch đang diễn ra khá sôi động, với các loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum... Do đó, cần khung pháp lý để quản lý loại tài sản này cũng như những người tham gia giao dịch.

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA, nhấn mạnh tài sản số đang là xu thế của thế giới với tổng giá trị dự kiến chiếm 10% GDP toàn cầu, lên tới 16.000 tỉ USD vào năm 2030. Việc cấm tài sản ảo là không khả thi, thay vào đó, cần nhanh chóng ban hành quy định quản lý phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của FATF nhằm đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám".