xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga vừa lên tiếng tố các nước Baltic "thù địch"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 5-5 cho rằng "đường lối thù địch" của các nước vùng Baltic đã dẫn đến việc cắt đứt phần lớn quan hệ của họ với Nga.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả "đường lối thù địch" của các nước vùng Baltic bằng các biện pháp bất đối xứng.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng tin RIA Novosti: "Vì đường lối thù địch công khai của Vilnius, Riga và Tallinn, tất cả mối quan hệ liên quốc gia, liên bộ, khu vực và ngành với Nga đã bị cắt đứt. Moscow sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp ngoại giao để gây ảnh hưởng lên các nước vùng Baltic, và trong cả lĩnh vực kinh tế và quá cảnh". Vilnius, Riga và Tallinn lần lượt là thủ đô của Lithuania, Latvia và Estonia. 

Tuần trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga "vi phạm các quy định về không phận quốc tế khi can thiệp vào tín hiệu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)".

 Các nước vùng Baltic cũng nằm trong số những nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về "hoạt động gián điệp của Nga".

Nga vừa lên tiếng tố các nước Baltic "thù địch"- Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5-5 cho rằng "đường lối thù địch" của các nước vùng Baltic đã dẫn đến việc cắt đứt phần lớn quan hệ của họ với Nga. Ảnh: Reuters

Vào tháng 2 năm nay, Nga liệt Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania và các thành viên của Quốc hội Latvia vào danh sách truy nã vì tội phá hủy các di tích thời Liên Xô.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko ngày 5-5 cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD cho lĩnh vực này.

Kể từ ngày 22-3, lực lượng Nga đã tấn công các trạm nhiệt điện và thủy điện cũng như mạng lưới điện chính của Ukraine gần như hàng ngày, dẫn đến mất điện ở nhiều khu vực. Ông Galushchenko xác nhận các cuộc tấn công như vậy vẫn tiếp diễn, đồng thời cảnh báo thiệt hại sẽ gia tăng.

Theo ông Galushchenko, thiệt hại chính là ở các cơ sở sản xuất nhiệt điện, thủy điện và hệ thống truyền tải điện. "Cho đến nay, hệ thống vẫn ổn định nhưng tình hình khá phức tạp. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hệ thống năng lượng của Ukraine đang được hỗ trợ bởi năng lượng gió và năng lượng mặt trời" - ông Galushchenko nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo