Thứ sáu, 27/08/2004 | 14:42GMT+7
email  in  comment
DOC thẩm tra 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Từ hôm nay (27/8), đoàn công tác của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ tiến hành thẩm tra tại 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam là bị đơn bắt buộc trong vụ kiện tôm.

Ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch Ủy ban Tôm thuộc Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, phái đoàn của DOC sẽ kiểm tra thực tế sản xuất và chế biến tại 4 doanh nghiệp là Xí nghiệp chế biến Thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Kim Anh, Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải, Công ty Nông súc sản Xuất nhập khẩu Cần Thơ (Camimex) và một doanh nghiệp là bị đơn tự nguyện. Thời gian thẩm tra kéo dài từ 2 đến 3 tuần.

Trong lịch trình vụ kiện, khi chuyển sang giai đoạn điều tra cuối cùng, DOC gửi phái đoàn bao gồm các chuyên viên phân tích có kinh nghiệm đến cơ sở sản xuất, kinh doanh của các bị đơn bắt buộc ở nước sở tại nhằm thẩm tra tại chỗ thông tin và dữ liệu đã thu thập từ phía các bị đơn này.

Phái đoàn của DOC sẽ yêu cầu xem xét toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của các bị đơn, từ quá trình thành lập đến quy trình sản xuất và bán hàng.

Sau khi kết thúc thẩm tra, các chuyên viên phân tích của DOC sẽ lập báo cáo về thẩm tra tại chỗ liên quan đến từng bị đơn bắt buộc và tiếp nhận lập luận phản bác của phía nguyên đơn.

Tháng 7 vừa qua, DOC đã công bố quyết định sơ bộ đối với tôm nhập khẩu từ 6 quốc gia trong vụ kiện tôm, với mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam dao động từ 12,11% đến 93,13%, Trung Quốc từ 7,67-112,81%, Brazil từ 0% đến 67,80%, Ecuador từ 6,08% đến 9,35%, Ấn Độ từ 3,56% đến 27,49% và Thái Lan từ 5,56% đến 10,25%.

Việc cả 4 nước Brazil, Ecuador, Ấn Độ và Thái Lan đều được hưởng mức thuế sơ bộ thấp hơn Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá là sẽ gây nhiều khó khăn cho con tôm Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Theo TTXVN
Ngày :