Bản vẽ được chia ra thiết kế 1 bước, 2 bước... thẩm định lại với nhiều cấp và hàng loạt con dấu phê duyệt... Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Ngọc Dũng, Công ty Tư vấn Xây dựng Y.O.C.O, cho rằng nếu cứ phân biệt KTS hạng 1, 2...; thành phố hạng 1, 2... thì sẽ có tới 80 hạng để làm một công trình.
Cũng theo dự thảo, điều kiện năng lực đối với tổ chức thực hiện thiết kế công trình yêu cầu bắt buộc phải có 3 người có năng lực chủ nhiệm đồ án thiết kế hạng 1; 30 người chuyên môn phù hợp và doanh thu tối thiểu 30 tỉ đồng/năm - theo các KTS là bất hợp lý. Thực chất, chỉ cần 1 chủ nhiệm đồ án hạng 1 có năng lực với 10 cán bộ chuyên môn phù hợp là đủ.
Quy định như vậy thì chỉ có những tổng công ty Nhà nước mới có đủ điều kiện để đảm nhiệm công trình lớn- KTS Lương Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, bức xúc. KTS Nguyễn Trường Lưu, Hội KTS TPHCM, lại cho rằng đáng ra KTS chỉ làm mỗi nhiệm vụ “vẽ”, nhưng từ trước tới nay, KTS của VN phải kiêm nhiệm tất cả các công việc của một chủ dự án như thiết kế điện nước, tính kết cấu, dự toán vật tư, phòng cháy nổ...
Chỉ còn một tuần nữa Luật Xây dựng sẽ có hiệu lực. Không biết Bộ Xây dựng sẽ điều chỉnh như thế nào trong khi những người chịu tác động trực tiếp của Luật Xây dựng đều cho rằng: Nghị định chỉ nhắm vào khu vực vốn Nhà nước và những KTS trực thuộc các DN Nhà nước, còn bỏ trống một mảng lớn vốn xây dựng của thị trường tự do và những KTS hành nghề tự do. Chính vì thế, hậu quả của ngành xây dựng VN như nhận xét của KTS Nguyễn Trực Luyện, Chủ tịch Hội KTS VN: VN có nhiều công trình xây dựng nhưng chưa có những tác phẩm kiến trúc xứng tầm.
Bình luận (0)