Thế nhưng lâu nay chúng ta vẫn lúng túng và vẫn với lý do lực lượng chống buôn lậu mỏng, thua dân buôn lậu và bị đe dọa, thậm chí tấn công.Tôi nhận thấy nếu không chống buôn lậu như các nước đang làm nghĩa là gần như chống buôn ma tuý thì mức độ sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Bởi lực lượng buôn lậu ngày càng đông, hung hăng và mánh khoé, phương tiện, thủ đoạn càng hiện đại tinh vi. Để bảo vệ nền sản xuất trong nước, Thiết nghĩ Chính Phủ và Quốc Hội cần thiết phải huy động lực lượng quân đội đặc biệt là lực lượng biên phòng, công an tham gia và truy quét toàn diện, liên tục và coi đó chính là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời bình.
Không làm được điều này mãi mãi cuộc chiến chống buôn lậu vẫn là trò trốn tìm mà trẻ chăn trâu vẫn chơi mỗi ngày trước đây.
Nguyễn Quang Vinh (Đà Nẵng)
Bình luận (0)