Vụ tiêu cực đất đai tại quận Gò Vấp - TPHCM
Cơ quan điều tra vẫn giữ quan điểm khởi tố
(NLĐ)- Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tham nhũng đất đai tại quận Gò Vấp – TPHCM sang VKSND TPHCM, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can: Phạm Thị Tuyết Lan, Dương Công Hiệp tội “Tham ô tài sản”; Trần Kim Long (nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp) tội “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Tính (nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp) tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm tội “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và Nguyễn Minh Hoàng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do biết được thị trường đất đai có nhiều biến động thuận lợi cho việc mua bán đất đai, để có vốn và có được sự hậu thuẫn trong việc hợp thức hóa hồ sơ trong hoạt động kinh doanh đất tại phường 12, Gò Vấp, Phạm Thị Tuyết Lan đã chủ động và trực tiếp móc nối, sau đó câu kết với các đối tượng khác là những cán bộ có chức quyền ở quận Gò Vấp lập hồ sơ chuyển nhượng đất trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng của Nhà nước.
TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vào ngày 6-2-2007 đã tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Lan tử hình, Trần Kim Long 25 năm tù, Nguyễn Văn Tính 11 năm, Lê Minh Châu 22 năm, Hồ Tùng Lâm và Dương Công Hiệp 18 năm, Nguyễn Minh Hoàng 5 năm tù. Ngày 8-8-2007, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm vì cho rằng “... việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, chưa tuân thủ và có vi phạm về thủ tục tố tụng hình sự...”.
T.Trâm