Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Năm hạn của tỉ phú

PHƯƠNG VÕ

Năm 2008 là một năm tồi tệ đối với những người giàu nhất thế giới khi các thị trường tài chính và tiền tệ suy sụp khắp nơi

Hơn 300 trong số 1.125 tỉ phú nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới được tạp chí Forbes (Mỹ) công bố vào tháng 3-2008 đã mất ít nhất 1 tỉ USD kể từ đó. Vài chục người trong số họ mất hơn 5 tỉ USD. Tài sản của 10 người đứng đầu danh sách nói trên “bốc hơi” khoảng 150 tỉ USD, trong đó có 100 tỉ USD của 4 tỉ phú Ấn Độ là hai anh em Mukesh và Anil Ambani, Lakshmi Mittal, K.P Singh. Tại Mỹ, tài sản của 25 người giàu nhất giảm tổng cộng 167 tỉ USD.

Dưới đây là một số gương mặt tỉ phú gặp hạn tiêu biểu của năm 2008 theo đánh giá của Forbes.

Anil Ambani: Tỉ phú người Ấn Độ này được xem là người bị mất nhiều tiền nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. Ông từng được Forbes xem là người giàu thứ 6 thế giới với tài sản 42 tỉ USD vào tháng 3-2008. Tuy nhiên, tài sản của ông hiện chỉ còn 12 tỉ USD.

Oleg Deripaska: Từng sống sót trong các cuộc chiến băng đảng ở Nga, nhưng tỉ phú ngành kim loại lại không chống chọi nổi sự sụp đổ của các thị trường và những món nợ khổng lồ. Từ số tài sản 28 tỉ USD vào tháng 3-2008, người từng được xem là giàu nhất nước Nga này giờ chỉ còn chưa đến 10 tỉ USD.

Konstantin Zhevago: Tỉ phú người Ukraine này mất gần 3 tỉ USD trong vài tháng qua. Giá cổ phiếu của công ty sản xuất quặng sắt Ferrexpo của ông giảm 89% kể từ tháng 3-2008, thời điểm tài sản của ông vào khoảng 3,4 tỉ USD.

Tulsi Tanti: Tỉ phú người Ấn Độ bị tổn thất nặng nề sau khi xuất hiện những thông tin về chất lượng kém của sản phẩm tua bin gió do công ty của ông sản xuất. Kể từ tháng 3-2008, giá cổ phiếu Công ty Suzlon Energy giảm 80%, khiến tài sản ông giảm từ 3 tỉ USD xuống còn 0,5 tỉ USD.

Larry Yung: Danh tiếng của nhà tỉ phú Trung Quốc này bị giáng một đòn mạnh sau khi Công ty Citic Pacific của ông đưa ra cảnh báo về lợi nhuận liên quan đến những món nợ xấu vào tháng 10-2008. Chỉ trong vòng 10 ngày, cổ phiếu công ty này giảm hơn 80%. Tài sản của ông hiện chỉ còn 0,75 tỉ USD, giảm 2,25 tỉ USD so với tháng 3-2008.

Bjorgflur Gudmundsson: Ông có lẽ là nhà tỉ phú rơi vào cảnh thê thảm nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính. Khối tài sản trị 1,1 tỉ USD vào tháng 3-2008 hiện chỉ còn là con số 0 sau khi ngân hàng lớn thứ 2 Iceland của ông bị chính phủ quốc hữu hóa. Ông đang tìm kiếm người mua lại câu lạc bộ bóng đá West Ham (Anh) để có tiền trang trải nợ nần.

David Ross: Từ số tài sản 1,4 tỉ USD vào tháng 3-2008, nhà tỉ phú bán lẻ người Anh này hiện chỉ còn 150 triệu USD trong tay do khủng hoảng kinh tế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, ông cũng phải từ chức tại 3 trong số 4 công ty mà ông là một cổ đông chính và giám đốc.

Luis Portillo: Tỉ phú người Tây Ban Nha này trước đây phất lên nhờ sự bùng nổ thị trường địa ốc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi thị trường này suy sụp, ông gần như mất sạch tài sản. Từ số tài sản trị giá 1,2 tỉ USD vào tháng 3-2008, hiện ông chỉ còn vẻn vẹn 15 triệu USD.

Hoàng Quang Dụ: Nhà tỉ phú Trung Quốc đang bị bắt giữ và điều tra vì những cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của hai công ty. Cổ phiếu của Tập đoàn Gome Electrical Appliances – sụt giảm 80% giá trị so với thời điểm cao nhất – đã bị tạm ngừng giao dịch sau khi ông Hoàng Quang Dụ bị bắt. So với thời điểm tháng 3-2008, tài sản của ông ta đã giảm từ 3,5 tỉ USD xuống còn 2,5 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo