Tại Anh, khoảng 10.000 người xuống đường, trong đó có một số người đi ngang qua dinh Thủ tướng Gordon Brown ném giày vào đó nhằm phản đối lập trường của Anh về vấn đề Trung Đông. Các cuộc biểu tình tại Manchester, Liverpool, Glasgow... cũng đã có hàng ngàn người tham dự. Tại Đức, 3.500 người đã tập hợp tại Berlin; 4.000 người tập hợp tại Dusseldorf và một số thành phố khác. Bên cạnh đó, nhiều cuộc biểu tình tại các thành phố ở Ý, Hà Lan, Ireland, Áo và các nước khác ở châu Âu nhằm phản đối cuộc tấn công của Israel.
![]() |
| Biểu tình ở Jerusalem phản đối Israel tấn công Dải Gaza ngày 4-1. Ảnh: REUTERS |
Tại Mỹ, cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở thành phố Chicago có hơn 4.000 người tham gia trong khi các cuộc tập hợp tương tự đã diễn ra tại nhiều thành phố như Seattle, Los Angeles... Tại Canada, đoàn người biểu tình đã tập hợp tại các thành phố Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver... Tại Úc, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình như vậy.
Tuy nhiên, người tham dự biểu tình chống Israel đông nhất vẫn là tại các nước Ả Rập và các nước châu Á có đông người Hồi giáo. Đặc biệt nhất là ngay tại thủ đô Tel Aviv của Israel, đã có hàng ngàn người tập hợp tại Quảng trường Rabin kêu gọi Israel “ngưng hỏa lực”, yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đếm thử có bao nhiêu xác chết trẻ em. _
|
VN lên án hành động tấn công Dải Gaza của Israel
Về phản ứng của VN trước việc Israel đã tấn công trên bộ vào Dải Gaza, theo VOV, ngày 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng nói: “VN lên án mọi hành động tấn công quân sự gây thiệt hại cho thường dân vô tội. Israel cần chấm dứt sử dụng vũ lực quá đáng và rút ngay quân đội khỏi Dải Gaza. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế nhằm sớm khôi phục lệnh ngừng bắn giữa các bên liên quan”.
L.S |
|
Pháp lên án, Cộng hòa Czech hậu thuẫn Chính phủ Pháp hôm 3-1 đã lên án cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza chỉ vài giờ sau khi Cộng hòa Czech, nước đang giữ chức Chủ tịch Liên hiệp châu Âu (EU), nói hành động trên của Israel “mang tính phòng vệ, không phải tấn công”. Những quan điểm trái ngược nhau này cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ EU trước thềm các chuyến thăm Trung Đông riêng biệt của một phái đoàn EU do Ngoại trưởng Cộng hòa Czech đứng đầu hôm 4-1 và của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 5-1.
Theo hãng tin Reuters, Pháp đang là nước đi đầu trong việc kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và sẽ tổ chức một hội nghị các ngoại trưởng EU để củng cố thông điệp này vào ngày 6-1. Ngoại trưởng Pháp Bernad Kouchner nói quyết định gửi bộ binh vào Dải Gaza của Israel là “một động thái leo thang quân sự nguy hiểm” trong lúc Anh kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn tức thì. Trong khi đó, ông Saeb Erekat, một cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, kêu gọi thế giới lên án lập trường nói trên của Cộng hòa Czech Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 3-1 đã bày tỏ sự lo lắng và thất vọng lớn về tình hình chiến sự ở Dải Gaza trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel Ehud Olmert. Hãng tin AFP cho biết ông Ban Ki-moon đã kêu gọi Israel chấm dứt ngày chiến dịch quân sự trên bộ, đồng thời yêu cầu nước này làm mọi thứ có thể để bảo vệ tính mạng dân thường và bảo đảm các trợ giúp nhân đạo có thể đến tay những người đang có nhu cầu. H. Phương |


Bình luận (0)