Trong các chỉ số tiêu biểu của TTCK châu Âu và châu Á thì chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm thấp nhất là 31,5%, trong khi đó mức giảm cao nhất thuộc về chỉ số Shanghai Composite Index (Trung Quốc), giảm đến 65,2%, các chỉ số còn lại đều giảm từ 40% đến 50% trong năm.
So với các TTCK trên thế giới trong năm 2008, VN-Index của Việt Nam đã giảm sâu hơn rất nhiều, đến 65,9%. Đáng lưu ý là có những mã cổ phiếu đã giảm mạnh hơn mức giảm của VN-Index, đặc biệt là trong nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trong năm với khối lượng giao dịch chiếm 44% và giá trị chiếm đến 50%/toàn thị trường, như mã SAM giảm đến 83%, từ mức giá 82.000 đồng đầu năm xuống còn 13.900 đồng vào ngày cuối năm; kế đến là PPC (-77%); REE (-75%); HPG (-62%); STB - mã luôn theo sát xu hướng thị trường cũng đã giảm 50% trong năm.

Xu hướng giảm điểm liên tục trong năm 2008 vẫn kéo dài sang phiên giao dịch đầu năm 2009 (ngày 2-1), giảm nhẹ 2,28 điểm. Tuy nhiên, trong tuần, VN-Index đã tăng 8,88 điểm, tương đương mức tăng 2,92% và đóng cửa tại 313,34 điểm do những phiên giao dịch đầu tuần tăng điểm. Nhà đầu tư vẫn đang theo dõi việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh chứng khoán nên hoạt động giao dịch trong tuần đã chững lại, với 4 phiên giao dịch thì khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 10,3 triệu chứng khoán/phiên, với giá trị 260 tỉ đồng/phiên, giảm trên 10% so với giao dịch tuần rồi.
Trong tuần, hầu hết các chỉ số đại diện các TTCK châu Âu, châu Á đều tăng điểm. Tại Mỹ, các chỉ số đều tăng trên 6% trong tuần, kết thúc 4 phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 519,14 điểm, mức tăng đúng 6%, chốt tại 9.034,69 điểm; Nasdaq tăng 101,91 điểm, mức tăng 6,57%, chốt tại 1.632,21 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 59 điểm, mức tăng 6,6%, đóng cửa tại 931,8 điểm.
Trong khi đó, tại châu Âu mức tăng điểm ấn tượng hơn, hầu hết các chỉ số đều tăng mạnh trên 7%, chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng đến 7,96%, DAX (Đức) tăng 7,26% và CAX40 của Pháp cũng tăng 7,35%. Tại châu Á, chỉ số NIKKEI của Nhật với 2 phiên giao dịch trong tuần cũng tăng 1,37%, chỉ số Hang Sheng (Hồng Kông) tăng 5,99%...
Những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự suy thoái kinh tế các nước trên thế giới đã đẩy các TTCK rơi xuống vực sâu trong năm qua, kể cả Việt Nam. Chặng đường 2009 vẫn đầy khó khăn phía trước, tuy nhiên, nhiều tín hiệu lạc quan về nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi trong năm tiếp theo và đặc biệt là TTCK Việt Nam đã xuống quá sâu so với các thị trường trên thế giới. Qua những yếu tố đó, có thể tin TTCK Việt Nam trong năm 2009 sẽ có những xu thế mới lạc quan hơn.