. Phóng viên: Vì sao chị lại thực hiện Vì ta cần nhau 2? Có phải vì sự thành công của Vì ta cần nhau?
- Ca sĩ Hồng Nhung: Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Vì ta cần nhau, chúng tôi đã có tham vọng nghĩ đến Vì ta cần nhau 2, Vì ta cần nhau 3,... Quả là một khích lệ đối với Quang Dũng và Hồng Nhung khi khán giả và giới truyền thông đã dành tình cảm rất ưu ái cho CD và live show Vì ta cần nhau. Thực ra thành công này tôi nghĩ không phải chỉ do hai người làm nên. Để làm nên sự thành công ấy, bên cạnh chúng tôi còn có những nhạc sĩ rất tài năng như Đức Trí, Hoài Sa,... cùng các nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho chương trình, các nhạc công, chuyên viên kỹ thuật. Đặc biệt là công của đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam nữa.
. Ê kíp thực hiện đã đầu tư cho Có đâu bao giờ như thế nào sau CD 1?
- Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để trò chuyện, bàn bạc và cả tranh luận để đi đến ý tưởng thực hiện là phải làm sao cho album này thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, khoan thai, có sự rộng lượng của người đã từng trải, không chỉ với đời mà với cả bản thân mình.
Nhạc sĩ Hoài Sa là người vốn hòa âm thành công rất nhiều bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên anh đã rất đắn đo trong việc hòa âm cho album này sao cho mới lạ. Sau nhiều bản demo (bản thu âm thử), anh đã chọn phong cách new age. Từ không khí âm nhạc, bài hát được lựa chọn, cách hòa âm, cách hát, cách trình bày đều nói lên một ý tưởng chung xuyên suốt... Thực sự, đến giờ này, không chỉ riêng tôi mà cả ê kíp đều rất hạnh phúc vì nghe bản thu âm, mọi người đều thấy xúc động. Chúng tôi đã hát rất tự nhiên, hòa quyện hơn. Có lẽ vì đã có nhiều kinh nghiệm sau CD 1.
. Đêm nhạc của chị và Quang Dũng lần trước bán với giá vé rất cao, điều này có phải vì thương hiệu “Hồng Nhung – Quang Dũng”?
- Giá vé cao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chủ yếu là do mức độ đầu tư về con người và hệ thống kỹ thuật. Với loại hình âm nhạc dành nhiều cho người nghe ở mức “thưởng thức tinh tế”, sự đầu tư chuyên nghiệp về kỹ thuật là một yếu tố không thể thiếu nên vì thế mà giá vé cũng sẽ phải cao hơn. Tuy vậy, thiết nghĩ, dù giá vé có cao hay thấp cũng chỉ về mặt thương mại. Điều mà một nghệ sĩ muốn là mang lại tác phẩm trình diễn âm nhạc hay nhất có thể cho công chúng và chính mình.
. Chị sẽ mang đến khán giả những gì trong đêm nhạc này?
- Chúng tôi sẽ đưa đêm nhạc phần nào có tính chất riêng tư này vào một không gian nhỏ nhắn, đẹp, thánh thiện. Nghệ sĩ và người xem sẽ rất gần gũi, gần như không có biên giới với sân khấu, giống như kiểu trình diễn của nghệ sĩ nhạc jazz Diana Krall. Khán giả sẽ cảm nhận rõ được âm nhạc ngay xung quanh mình. Cả khán phòng sẽ là một không gian đặc biệt để người nghe có thể hòa cùng cảm xúc với người biểu diễn, trong sự ngân vang của âm thanh và lung linh của ánh sáng. Đặc biệt là sẽ chỉ đủ chỗ cho 100 người xem.
. Cảm ơn chị và chúc chị thành công với hai dự án mới.