Thứ sáu, 02/01/2009 | 23:16GMT+7
email  in  comment
Lấy lại hình ảnh tập đoàn...

Năm 2008, trong nhiều cú sốc về kinh tế “thoắt nóng, thoắt lạnh” thì sự ồn ào trong việc đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã được giới báo chí bình luận là một trong 10 sự kiện kinh tế nổi bật của năm. Không ít chuyên gia cho rằng chính sự “trượt đường ray” đầu tư vào bất động sản, tài chính... của các tập đoàn đã làm tăng sự bất ổn, nguy cơ bong bóng của các thị trường này, góp phần làm gia tăng lạm phát trong năm qua.

Vì vậy, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra thông điệp: Năm 2009 cần phải nâng cao uy tín của doanh nghiệp (DN) Nhà nước. Các tập đoàn, tổng công ty phải hoạt động hiệu quả, cạnh tranh, không để xảy ra tiêu cực. DN Nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo, phải quyết liệt hơn, có trách nhiệm hơn với đất nước.

Có thể xem là một tín hiệu vui cho năm 2009 khi các tập đoàn vốn “có nhiều vấn đề” năm qua đã có những tuyên bố quan tâm hơn đến “thượng đế” của mình. Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), tuyên bố năm 2009 sẽ là “năm văn hóa và thương hiệu của EVN”. Ông nhìn nhận, năm qua có nhiều dư luận không tốt về ngành điện. Vì vậy, trong năm này, EVN sẽ nỗ lực để người dân thấy một hình ảnh mới: EVN đi đến đâu là đem ánh sáng đến đó! Cụ thể, EVN sẽ nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án đang triển khai, bảo đảm mùa khô năm nay sẽ không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt. EVN cũng cam kết từ nay đến năm 2010, sẽ tiếp nhận bán điện trực tiếp đến toàn bộ hộ nông dân (hiện có 94,5% hộ dân được sử dụng điện), theo đúng mức giá của Chính phủ. Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN, ông Đinh La Thăng, cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ nhà máy lọc dầu Dung Quất, đẩy nhanh tiến trình thực hiện các dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Long Sơn, nhà máy đạm Cà Mau... Tập đoàn này cũng đang ngắm đến các mỏ dầu đang khai thác hoặc đã xác định được trữ lượng với giá rẻ để tận dụng cơ hội đầu tư thời khủng hoảng. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) cam kết đóng những con tàu trọng tải lớn thay vì nhập khẩu, nâng tỉ lệ nội địa hóa lên 50% để tiết kiệm ngoại tệ, giải quyết thêm nhiều việc làm... Tập đoàn Dệt may VN thực hiện liên kết giữa các DN thành viên, từ kéo sợi đến dệt, nhuộm, may, để tiết giảm chi phí, giữ chân người lao động. Kết nối giữa nhà sản xuất và phân phối để tăng tỉ trọng hàng giá rẻ. Cải tiến quy trình kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và đào tạo tay nghề để nâng cao năng suất lao động, tăng tiền lương cho công nhân thời bão giá...

Hiện khu vực DN Nhà nước, chủ yếu là các tập đoàn, tổng công ty đang chiếm 40% GDP. Sự nâng chất hiệu quả hoạt động, đầu tư của khu vực này sẽ góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng, chặn đà suy giảm kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng chưa có điểm dừng như hiện nay. Việc lấy lại hình ảnh của các tập đoàn để khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực kinh tế Nhà nước, vì thế lại càng thêm ý nghĩa.

Minh Hà
Ngày :