Thứ năm, 01/01/2009 | 23:21GMT+7
email  in  comment
TPHCM thực hiện chuẩn nghèo mới

Năm 2009, TPHCM sẽ thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, với mức chuẩn nghèo mới là 12 triệu đồng/người/năm

picture avatar

Theo ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH kiêm Phó Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo - Việc làm TPHCM, mức chuẩn nghèo mới của TP cao gấp 3 lần chuẩn cả nước.

. Phóng viên: Mục đích của chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá là gì, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Xê: Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá được thực hiện trong giai đoạn 2009-2015, mức chuẩn mới được áp dụng cho 24 quận, huyện toàn TP. Theo khảo sát sơ bộ, TPHCM hiện còn khoảng 172.000 hộ thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm (13,2%), trong đó khoảng 153.500 hộ thu nhập dưới 10 triệu đồng.

Mức 12 triệu đồng/người/năm, tức mỗi người phải thu nhập hơn 30.000 đồng/ngày, được hy vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng sống của người nghèo, chống tái nghèo, tăng dần tỉ lệ hộ khá nhằm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, giảm cách biệt nông thôn - thành thị và giữa các nhóm dân cư. Chuẩn 6 triệu đồng trước đây tuy đã cao hơn chuẩn cả nước, song so với điều kiện sống của TPHCM, mức này mới chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, không đủ tích lũy để phòng ngừa các biến cố, nguy cơ tái nghèo còn cao.

. Chuẩn nghèo mới được tính toán dựa trên cơ sở nào, liệu có gây sốc cho các địa phương trong thực hiện?

- Chuẩn nghèo mới dựa vào các cơ sở: Tốc độ tăng trưởng của TPHCM, mức sống của người dân, chuẩn nghèo khu vực và quốc tế, tình hình trượt giá cuối năm 2007 đầu 2008 và một số ưu tiên khác về giảm nghèo của TP. ]

Qua thực tiễn 16 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, TPHCM nói chung và các địa phương nói riêng đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm.

Cơ chế chính sách của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nâng thu nhập, giảm hộ nghèo trong chuẩn nghèo mà còn mở rộng ra chăm lo, hỗ trợ cho diện cận nghèo để ngăn chặn tái nghèo. Ngoài ra, mức thu nhập của người dân TP tăng cao trong thời gian qua. Tôi nghĩ việc tăng chuẩn nghèo là phù hợp thực tế, không có gì là sốc.

140 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo mua thẻ BHYT

Theo Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo - Việc làm TPHCM, trong năm 2009, dự kiến có 577.039 người thu nhập dưới 8 triệu đồng/năm được mua thẻ BHYT, 300.560 người thu nhập từ 8 triệu-12 triệu đồng/năm được hỗ trợ 50% chi phí mua thẻ BHYT. Tổng ngân sách hỗ trợ cho người nghèo mua thẻ BHYT khoảng 140 tỉ đồng.

. Tình hình kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn khiến thu nhập của một bộ phận người dân vừa mới thoát nghèo bị ảnh hưởng. Áp dụng chuẩn nghèo mới trong thời điểm này liệu có khả thi?

- Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, vừa tập trung nâng dần mức thu nhập của hộ nghèo lên theo từng năm để tạo tích lũy vừa tác động tích cực cho nhóm hộ có thu nhập 10 triệu - 12 triệu đồng/người/năm vượt qua mức chuẩn giai đoạn 3.

Lộ trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn, năm 2009-2010, năm 2011-2012 và năm 2013-2015, với 2 kịch bản: Trường hợp kinh tế TP tăng trưởng ổn định, tốc độ giảm nghèo qua 3 giai đoạn sẽ 1%-2%. Khi đó phấn đấu hạ tỉ lệ hộ nghèo từ 13,2% xuống còn 4%-5%/tổng số dân TP. Riêng năm 2009, phấn đấu nâng thu nhập cho 25.000 hộ lên trên 8 triệu đồng, 10.000 hộ lên trên 10 triệu đồng và 5.000 hộ trên 12 triệu đồng/người/năm. Trường hợp kinh tế TP có đột biến bất lợi, tốc độ giảm nghèo qua 3 giai đoạn sẽ 0,5%-0,8%. Lúc đó phấn đấu hạ tỉ lệ hộ nghèo từ 13,5% xuống còn 7%-8%/tổng hộ dân TP. Riêng năm 2009, phấn đấu nâng thu nhập cho 10.000 hộ lên trên 8 triệu đồng, 5.000 hộ lên 10 triệu đồng và 3.000 hộ lên trên 12 triệu đồng/người/năm.

. Tỉ lệ hộ nghèo ở khu vực ngoại thành vẫn còn cao, do đặc điểm kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nhiều người dân có trình độ học vấn thấp, thiếu tay nghề. Vậy tại sao không giảm chuẩn nghèo cho khu vực này, thưa ông?

- Như đã nói, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của TPHCM nhằm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo của các nhóm người, vì thế không thể có 2-3 chuẩn. Ở những nơi khó khăn, TP sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn. Cụ thể là ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư để khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và mở rộng các hoạt động khuyến nông, khuyến khích thành lập mô hình kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại các vùng nông thôn...

Thu Sương thực hiện
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.130