Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giúp doanh nghiệp ổn định để tạo việc làm

Huỳnh Nga thực hiện

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về mục tiêu giải quyết việc làm trong năm 2009

- Phóng viên: Năm 2008, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn phải đóng cửa, tạm ngưng sản xuất, cắt giảm lao động. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu giải quyết việc làm trong năm 2009...

img- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Vấn đề giải quyết việc làm trong 2009 sẽ khó khăn hơn năm 2008, nhưng Quốc hội vẫn giao chỉ tiêu tạo việc làm cho 1,7 triệu lao động. Đó là một thách thức lớn bởi nếu nhiều DN đóng cửa, dừng sản xuất, phá sản đồng nghĩa nhiều người mất việc làm, không có thu nhập. Đây là vấn đề hiện nay phải giải quyết bởi kinh tế gắn liền với an sinh xã hội. Lao động, việc làm không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Tức là khi sản xuất phát triển, người lao động (NLĐ) có việc làm, có thu nhập, đời sống sẽ tốt hơn. Còn nếu như sản xuất bị đình trệ, NLĐ mất việc làm, mất thu nhập, điều đó tạo ra gánh nặng cho Nhà nước, cho bảo trợ xã hội.

- Để thực hiện mục tiêu đưa ra, chính sách quốc gia giải quyết việc làm sẽ tập trung giải quyết những vấn đề gì?

- Trước hết, giải quyết việc làm phải gắn với các chương trình kinh tế - xã hội cụ thể. Ví dụ, từng địa phương mỗi năm phải tạo ra việc làm mới từ những chương trình, dự án, có thể là đầu tư nước ngoài, trong nước, các dự án làng nghề, các hợp tác xã hoặc tự tạo việc làm thông qua kinh tế hộ gia đình, việc làm trong nông nghiệp và các mô hình kinh tế dịch vụ khác, tín dụng ưu đãi cho vay... Đó là kênh giải quyết việc làm mới trong nước. Riêng với việc làm ngoài nước, chúng ta sẽ đưa chuyên gia, NLĐ có tay nghề sang các nước làm việc. Tuy nhiên, không có chương trình nào là chương trình việc làm độc lập mà tất cả phải gắn với kinh tế, với từng dự án, từng DN và việc làm ở tất cả các khu vực.

- Gần đây, nhiều thị trường xuất khẩu cắt giảm chỉ tiêu, thậm chí có tình trạng lao động về nước trước thời hạn. Làm thế nào để bảo đảm mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm tới?

- Đây là một khó khăn lớn cho xuất khẩu lao động những năm tới. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cố gắng chọn thị trường để NLĐ có việc làm tốt hơn. Nếu có rủi ro, NLĐ phải về nước trước hạn thì cũng phải thực hiện đúng luật. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu, mở thêm thị trường. Quan điểm của bộ là không đưa đi số đông mà chú ý đến chất lượng, ít rủi ro.

- Bộ trưởng có cho rằng việc cứu nguy cho các DN hiện nay cũng đồng nghĩa với việc bình ổn thị trường lao động?

- Chúng tôi sẽ theo sát tình hình hoạt động của các DN, trọng tâm là tình hình sản xuất, xem DN có khó khăn gì để tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ chứ không đứng bên lề. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng tình hình quan hệ lao động tại các DN và đời sống NLĐ để kịp thời tham mưu cho Chính phủ có những giải pháp kịp thời.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hiện Chính phủ áp dụng cho vay kích cầu đối với các DN nhỏ và vừa. Đối tượng được áp dụng là những DN sử dụng nhiều lao động bởi những DN này đang đứng trước nhiều khó khăn khi phải tăng lương tối thiểu, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp... Những DN sử dụng nhiều lao động hiện nay vẫn là các ngành dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm... Việc nắm chắc tình hình cơ sở để báo cáo, trình Chính phủ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả là trách nhiệm của bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo