Tổng thống Somali từ chức
(NLĐO)- Ngày 29-12, Tổng thống Somali Abdullahi Yusuf Ahmed đã tuyên bố từ chức sau bốn năm lãnh đạo chính phủ lâm thời tại quốc gia châu Phi đầy bất ổn và chia rẽ này. Ông Ahmed nói rằng khi ông được quốc hội bầu làm tổng thống ngày 14-10-2004 ông đã cam kết sẽ từ chức nếu không thể mang lại hòa bình, ổn định và dân chủ cho đất nước, và ông đã không thực hiện được điều này trong thời gian cầm quyền, vì vậy ông trao trả quyền lãnh đạo đất nước.
Ngoài ra, theo Tổng thống Ahmed, một nguyên nhân khác khiến ông từ chức là các nhà lãnh đạo đất nước đã không hợp tác với ông vì lợi ích của nhân dân.
Tổng thống Ahmed đã mâu thuẫn với quốc hội khi ông quyết định cách chức Thủ tướng Nur Hassan Hussein hồi đầu tháng và bổ nhiệm ông Mohamed Mohamoud Gamadere thay thế. Quốc hội đã quyết định phục chức cho ông Hussein. Ông Gamadere đã từ chức Thủ tướng vài ngày trước đây.
Những động thái trên đẩy Chính phủ lâm thời ở Somali tới bờ vực sụp đổ. Trong khi đó, lực lượng nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Somali, ngoài thủ đô Mogadishu và khu vực Baidoa hiện vẫn dưới sự kiểm soát của chính quyền.
Tổng thống Ahmed cho biết ông đã chuyển đơn từ chức tới Chủ tịch Quốc hội Aden Madobe.
B.T.Ng