Tại Mỹ, chỉ số Dow Industrial giảm 63,56 điểm (-0,74%) kết thúc tuần ở mức 8.515,55 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 34,08 điểm (-2,18%), đang ở mức 1.530,24 điểm.
Tại châu Âu, hiện đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các phiên giao dịch trước đó đã kịp kéo các chỉ số đại diện cho châu Âu quay đầu: chỉ số FTSE của Anh giảm 70,31 điểm (-1,6%), đang ở mức 4.216,59 điểm; trong khi DAX của Đức giảm 67,32 điểm (-1,43%), đang ở mức 4.696,7 điểm và CAC 40 của Pháp giảm 109,69 điểm (-3,40%) đang ở mức 3.116,29 điểm.
Tại châu Á, chỉ số Hang Sheng sụt giảm mạnh 849,37 điểm (-6,24%), kết thúc tuần ở mức 14.184,14 điểm, trong khi số Nikkei 225 đi ngược với xu hướng chung một chút khi tăng nhẹ 151 điểm (+1,78%), đang ở mức 8.739,52 điểm.
Có thể nhận thấy xu hướng chung của TTCK thế giới bị tác động bởi các yếu tố như sau:
- TTCK tăng điểm tuần trước đó có tác động mạnh từ thông tin đợt cắt giảm lãi suất lớn trên các thị trường chính, nay hiệu ứng của nó đã mất.
- Số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ kỳ mua sắm cuối năm giảm sụt nghiêm trọng: 4%, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Trong khi đó, các tổ chức tài chính lớn của châu Âu đã thua lỗ tín dụng lên đến hàng ngàn tỉ USD trong năm 2008. Còn tại Nhật, số liệu mới công bố cho thấy sản xuất công nghiệp trong tháng 11 sụt giảm kỷ lục 8,1% so với tháng 10, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9%, tiêu dùng giảm 0,5% so với tháng 11.
- Dư âm của vụ Madoff: Các quỹ đầu tư, các ngân hàng lớn đều là nạn nhân, mới đây một nhà đầu tư người Pháp phải tự tử, khiến niềm tin của nhà đầu tư vào TTCK vốn đang ở mức thấp lại càng tệ hơn...
Trong nước, ngay sau khi có tuần tăng điểm, chỉ số đại diện cho TTCK Việt Nam đã quay trở lại xu hướng mất điểm. Mặc dù có các phiên tăng, giảm xen kẽ nhau, nhưng tính chung VN-Index vẫn mất nhẹ 2,8 điểm, tương đương 0,91%, tạm dừng ở mức 304,46 điểm. Cung- cầu không gặp nhau: quan sát hoạt động giao dịch cho thấy nhà đầu tư muốn đặt mua với mức giá thấp, trong khi người bán muốn bán giá cao, khiến khối lượng và giá trị giao dịch ở mức rất thấp, còn chỉ số VN-Index biến động với biên độ rất hẹp. Trung bình chỉ có 9,3 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch khớp lệnh/phiên (-14,40%), đạt giá trị khoảng 217 tỉ đồng/phiên (-16,79%). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào 5,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (-62,26%), bán ra 3,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (-75,02%).
Hoạt động giao dịch sụt giảm hẳn để chờ đợi các thông tin từ đợt IPO Vietinbank. Đồng thời, đây cũng là tuần lễ đón lễ Giáng sinh và chuẩn bị mừng năm mới của các nhà đầu tư nước ngoài. Kế hoạch mua, bán, chuyển đổi danh mục đầu tư trong năm 2008 của các nhà đầu tư và các tổ chức cũng đã kết thúc.
Tuần tới, chỉ số VN-Index có thể sẽ không có nhiều biến động, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục ở mức độ thấp. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan sát thị trường để chờ đợi báo cáo tài chính quý IV của các công ty niêm yết. Dự báo không khả quan của nền kinh tế vĩ mô trong đầu năm mới cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho giao dịch khó khởi sắc. Tuy nhiên, tuần tới cũng có thể có thông tin tốt lành cho TTCK trong nước từ chính sách thuế thu nhập.