Trong số này, có một NH tuy chưa xong thủ tục nhưng vẫn được NH Nhà nước chấp thuận vì đã nộp đủ số tiền vào tài khoản. Có NH kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu đã không thành, vì cổ phiếu của một số NH hiện đang có giá dưới mệnh giá. Theo các nhà phân tích, tình trạng chung của các NH hiện nay là khó huy động vốn, bởi phát hành qua thị trường chứng khoán hoặc huy động vốn từ các cổ đông chiến lược thời điểm này đều khó. Hoạt động của các NH nhỏ này lại càng khó hơn, khi lãi suất đầu ra liên tục hạ, trong khi trước đó, nhiều NH đã lỡ chạy đua huy động vốn với lãi suất cao.
Làm việc tại Hà Nội trong 2 tuần qua, phái đoàn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cho rằng hai đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở VN hiện nay trong khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính là doanh nghiệp và NH.
Hiện hệ thống NH VN cung cấp hơn 20% vốn cho toàn bộ lượng đầu tư xã hội trong nền kinh tế. Số lượng NH cũng tăng nhanh, từ 9 NH (năm 1991), lên 80 NH (năm 2008). Con số này được nhiều nhà phân tích cho rằng “quá nhiều”, nhất là so với tỉ lệ chỉ 10% dân số VN sử dụng dịch vụ NH. Tỉ trọng tài sản của NH VN vẫn thấp so với các nước trong khu vực. Một báo cáo của NH Nhà nước cũng cho thấy, 25% NH có kết quả hoạt động kinh doanh hạn chế. Theo các chuyên gia, để tránh nguy cơ bất ổn và sự thiếu tính thanh khoản, cần khuyến khích việc sáp nhập các NH nhỏ. Mặt khác, để tránh cho NH phải gánh nợ xấu và bảo đảm an toàn cho hệ thống, cần nâng cao tính minh bạch và vai trò quản lý của Nhà nước trong thị trường này. Điều này càng cần được coi trọng hơn khi xu hướng lãi suất NH sẽ phải tiếp tục giảm để nền kinh tế có thể hấp thu...