Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, do vậy các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, hàng không... đều đã có kế hoạch phục vụ Tết.
Hầu hết các chuyến bay đều còn chỗ
Theo ông Đặng Minh Việt, đội trưởng đội quản lý chuyến bay, phòng phát triển bán, văn phòng khu vực miền Nam của Vietnam Airlines (VNA): Mọi năm, vào dịp Tết, các chuyến bay nội địa từ TPHCM đi Hà Nội và các tỉnh hầu như đã được hành khách đặt chỗ gần hết, có những đường bay “cháy vé” trước cả vài tháng. Nhưng năm nay, hầu hết các chuyến bay vẫn còn chỗ, ít nhất là 500 chỗ/ngày. Cũng theo ông Việt, VNA đã công bố kế hoạch tăng 850 chuyến bay phục vụ Tết trên toàn mạng bay nội địa (tăng hơn dịp Tết năm ngoái 150 chuyến), tương đương với tăng trên 200.000 vé, bắt đầu từ ngày 16-1-2009.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines (JPA), cho biết hãng này cũng tăng thêm 2 chuyến mỗi ngày vào dịp Tết, tuyến TPHCM đi Hà Nội (tổng cộng 10 chuyến/ngày). Về phía hãng Indochina Airlines (IA), ông Nguyễn Hữu Thuận, giám đốc khai thác của hãng, cho biết: Hiện nay IA đang bay 4 chuyến/ngày từ TPHCM đi Hà Nội và ngược lại; 2 chuyến từ TPHCM đi Đà Nẵng và ngược lại, nếu nhu cầu hành khách tăng, IA mới cân nhắc tăng chuyến phục vụ.
Về giá vé, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc VNA, cho biết doanh nghiệp này sẽ không tăng giá vé thời điểm trước và sau Tết. Đồng thời, không thu thêm bất cứ phụ phí nào khác. Ngược lại để kích cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại, VNA đã có chính sách vé linh hoạt- “giá lệch đầu”. Theo đó, tuyến Hà Nội - TPHCM từ ngày 21 tháng chạp đến ngày 30 Tết giá vé chỉ có 900.000 đồng/vé/lượt. Hay tuyến Đà Nẵng - TPHCM giá vé chỉ còn 400.000 đồng/vé/lượt.
Còn hai hãng IA và JPA vẫn giữ nguyên giá vé như ngày thường. Giá vé của IA từ TPHCM đi Hà Nội là 1,7 triệu đồng/vé/lượt. Riêng JPA vẫn có các giá vé kiểu “hàng không giá rẻ”, giá thấp nhất là khoảng 800.000 đồng/vé/lượt (đã bao gồm thuế và lệ phí).
Sẽ không còn tình trạng "rồng rắn" mua vé xe đò
Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, Tết Kỷ Sửu 2009, Bến xe Miền Đông cố gắng phục vụ hành khách thật tốt với mục tiêu: “Khách đến – mua vé – ra xe – đi ngay”.
Về công tác bán vé, theo ông Hải, những ngày cao điểm khách quá đông, để tránh tình trạng khách mua vé rồi chờ lâu mới có xe, chúng tôi sẽ tính toán hạn chế việc bán vé ào ào, sắp xếp khoảng cách bán vé sao cho hợp lý. Chưa kể, không gian trước quầy vé sẽ được sắp xếp lại, bến xe sẽ tăng cường bảo vệ đưa khách vào mua vé trật tự, hết lượt này đến lượt khác, tránh ùn ứ trước quầy như năm trước. Đối với giá vé, tính đến thời điểm này có khoảng 50/259 doanh nghiệp hoạt động trong bến giảm giá.
Riêng Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ trong 2 ngày 25 và 26 tháng chạp, đặc biệt bán vé 24/24 giờ trong thời gian từ ngày 27 đến 30 tháng chạp. Đối với hành khách có nhu cầu mua vé trước, bến xe bắt đầu bán từ ngày 10 đến 25 tháng chạp. Vào những ngày cao điểm, bến xe sẽ tăng cường 140 lượt xe buýt và điều động thêm lực lượng bảo vệ, sinh viên hướng dẫn để phục vụ hành khách tốt hơn.
|
Không được phụ thu quá 60% Không chỉ các bến xe mà hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu khởi động chương trình phục vụ Tết. Ông Phạm Minh Sương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh, đơn vị có vài chục tuyến xe đò đi các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Trung, cho biết công ty sẽ tăng cường 15 xe loại 45 chỗ đưa vào phục vụ Tết cho hai bến xe vào những ngày cao điểm. Còn theo bà Hàn Thị Yến, Phó Giám đốc Công ty Vận tải tốc hành Kumho Samco, những ngày cao điểm, doanh nghiệp sẽ cho xe quay đầu liên tục, thậm chí hoạt động 24/24 giờ để giải tỏa khách. Về giá vé, công ty sẽ phụ thu theo kế hoạch của hai bến xe, bình quân chỉ 20%-40% để thu hút khách. Đại diện doanh nghiệp xe giường nằm chất lượng cao Hoàng Long cũng cho biết dự kiến những ngày cao điểm từ 26 đến 28 tháng chạp âm lịch, công ty sẽ tăng cường 20 - 30 xe giường nằm, những xe tăng cường sẽ phụ thu 30% trên giá vé. Theo Sở GTVT TPHCM, năm nay để tránh tình trạng nhà xe phụ thu vô tội vạ vào những ngày cao điểm, Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp phụ thu không quá 60% cho xe bù chiều rỗng. Trường hợp doanh nghiệp nào vi phạm, yêu cầu bến xe không cho xuất bến, buộc trả tiền cho hành khách. T.Hồng |
Bình luận (0)