Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện có khối u ở thất phải di động, còn thất trái có hai khối u, các xét nghiệm khác đều bình thường. Trường hợp này được báo cáo tại hội nghị phẫu thuật tim mạch và lồng ngực VN cuối tuần qua.
Bệnh nhi được chỉ định mổ lúc 3 tháng tuổi với chẩn đoán u cơ tim hai thất, có sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Trong buồng thất phải có u màu trắng ngà 1,5 x 1 cm, còn ở thất trái có 3 khối u, trong đó u lớn nhất 1 cm. Sau khi cắt bỏ các khối u, các bác sĩ kiểm tra van tim và ghi nhận bình thường. Bệnh nhi được xuất viện 2 tuần sau mổ. Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh cho thấy các khối u có tế bào ác tính, nhân hình thoi hoặc đa diện.
Theo các bác sĩ, u tim nguyên phát là bệnh lý rất hiếm gặp, khoảng 0,0017% đến 0,28% và phần lớn đều là lành tính (chiếm 90%).
Bình luận (0)