Chủ nhật, 14/12/2008 | 23:04GMT+7
email  in  comment
Quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng mới

Quốc hội Thái Lan dự kiến hôm nay, 15-12, bầu chọn thủ tướng mới, với Chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva là ứng viên sáng giá nhất cho việc đứng đầu một chính phủ liên hiệp mới trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn.

picture avatar

Hôm 14-12, thêm một đảng nhỏ là Ruam Jai Thai Chart Pattana cam kết ủng hộ ông Abhisit, người tuyên bố sẽ ưu tiên làm hồi sinh việc xuất khẩu và nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch. Ông Pradit Pataraprasit, chủ tịch đảng nói trên, cho hãng tin Reuters biết cả 9 nghị sĩ của đảng ông sẽ ủng hộ ông Abhisit trong cuộc bỏ phiếu ngày 15-12.

Trong khi đó, theo báo Bangkok Post (Thái Lan), Đảng Puea Thai (PTP) hôm 14-12 cho biết ông Pracha Promnok, Chủ tịch Đảng Puea Pandin, đã chấp nhận đề xuất về việc đề cử ông làm ứng viên thủ tướng tại cuộc bỏ phiếu ở quốc hội. Hàng ngàn người ủng hộ Thủ tướng Thaksin Shinawatra dự kiến ngày 15-12 sẽ tập trung trước tòa nhà quốc hội để hậu thuẫn cho ứng viên Pracha, từng là chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Thái Lan.

Trước đó, hôm 13-12, ông Thaksin đã kêu gọi hòa giải dân tộc và thúc giục quân đội không can thiệp vào cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Trong một thông điệp qua video được phát trước 50.000 người ủng hộ, ông Thaksin cho rằng xung đột chính trị ở Thái Lan sẽ không chấm dứt nếu các tướng lĩnh quân đội vẫn còn tiếp tục nhúng tay vào chính trường. Những người ủng hộ ông Thaksin đã cáo buộc quân đội tiến hành “cuộc đảo chính thầm lặng” bằng cách tuyên bố có được sự hậu thuẫn của hoàng gia và thúc ép các đảng nhỏ trong chính phủ liên hiệp vừa bị giải tán bắt tay với Đảng Dân chủ để thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, quân đội đã bác bỏ cáo buộc này.

Hãng tin Reuters cho biết nếu ông Abhisit được bầu làm thủ tướng, ông ta có thể chỉ đứng đầu một chính phủ liên hiệp với thế đa số mong manh. Đảng Dân chủ tuyên bố đã giành được sự ủng hộ của 260 nghị sĩ tại quốc hội gồm 480 ghế. Trong khi đó, PTP tập hợp những thành viên còn lại của Đảng Quyền lực Nhân dân vừa bị giải tán, cũng tuyên bố có khả năng lập chính phủ liên hiệp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết dù người chiến thắng là ai thì cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 3 năm qua vẫn ít có khả năng chấm dứt.

HOÀNG PHƯƠNG
Ngày :
192.168.4.130