Thứ sáu, 12/12/2008 | 23:05GMT+7
email  in  comment
Khắc phục ô nhiễm cũng bị làm khó!

Người dân dài cổ chờ được khám - chữa bệnh, gắn đồng hồ nước, còn đơn vị gây ô nhiễm môi trường muốn khắc phục hậu quả như đã hứa với dân cũng không thể thực hiện được

picture avatar

Mới đây, chúng tôi trở lại rạch Rạp, thuộc xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt - TP Cần Thơ, nơi có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do nước thải từ 2 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương của Công ty Nam Việt. Người dân cho biết đến nay họ vẫn chưa được gắn đồng hồ nước và khám - chữa bệnh như lời hứa của lãnh đạo công ty này.

Lập danh sách cũng không xong!

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết lãnh đạo Công ty Nam Việt đã thực hiện đúng theo các cam kết với người dân. Theo lãnh đạo UBND huyện Thốt Nốt, 2 nhà máy Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương đã đồng loạt giảm công suất, không còn xả nước thải ra sông. Công ty cũng đã thực hiện việc nạo vét rạch Rạp, tái tạo dần nguồn nước, trả lại con rạch sạch đẹp cho người dân. Bên cạnh đó, Công ty Nam Việt đã đóng góp 150 triệu đồng cho Phòng NN-PTNT huyện Thốt Nốt để dẫn nước sạch về khu vực dân cư rạch Rạp. Tuy nhiên, đến nay, việc khám - chữa bệnh và gắn đồng hồ nước cho người dân rạch Rạp vẫn chưa thực hiện được.

Theo cam kết với chính quyền địa phương và người dân, Công ty Nam Việt chỉ hỗ trợ những hộ nghèo hoặc cận nghèo tại khu vực bị ảnh hưởng gắn đồng hồ nước. Ông Nguyễn Duy Nhứt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt, cho biết hiện vẫn chưa thống nhất được danh sách những hộ nghèo, chính sách hoặc cận nghèo do địa phương cung cấp. Huyện có chuyển cho công ty danh sách 304 hộ dân cần gắn đồng hồ nước. Nhưng qua xem xét, những hộ này không thuộc khu vực rạch Rạp hoặc không thuộc diện giải quyết của công ty. Công ty Nam Việt đã yêu cầu chính quyền địa phương lập lại danh sách những hộ cần được hỗ trợ theo tiêu chuẩn như đã cam kết, song đến nay vẫn chưa có.

Chỉ qua, đá lại

Ông Nguyễn Duy Nhứt cũng cho biết đại diện công ty đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm Y tế Dự phòng (YTDP) huyện Thốt Nốt để tổ chức khám - chữa bệnh cho dân rạch Rạp, song nơi này bảo rằng không có chức năng. Công ty cũng tìm đến Bệnh viện (BV) Thốt Nốt, nhưng BV cho biết không có bác sĩ chuyên khoa da liễu và bệnh nhân nhiều quá nên không thể khám - chữa bệnh bên ngoài. Thấy phải chờ lâu, Công ty Nam Việt đã liên hệ với một số BV tư nhân và Trung tâm YTDP tỉnh An Giang nhờ hỗ trợ khám - chữa bệnh cho người dân rạch Rạp. Trung tâm YTDP tỉnh An Giang đã đồng ý, nhưng vì bệnh nhân không thuộc địa bàn quản lý nên yêu cầu phải có công văn đề nghị của ngành y tế TP Cần Thơ.

Ngày 4-11, Công ty Nam Việt có công văn gởi Phòng Y tế huyện Thốt Nốt đề nghị hỗ trợ theo yêu cầu của Trung tâm YTDP tỉnh An Giang và được chỉ đến Sở Y tế TP Cần Thơ liên hệ. Sở Y tế TP Cần Thơ cho rằng BV Da liễu cần cử người đến rạch Rạp xem dân ở đó bị bệnh ngoài da thuộc loại gì để báo cho Công ty Nam Việt chuẩn bị danh mục thuốc. Ngoài ra, phải kiểm tra địa điểm khám - chữa bệnh để có phương án khám tốt nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn không thấy thông tin hồi đáp của BV này.

Theo đề nghị của Công ty Nam Việt, ngày 3-12, Sở Y tế TP Cần Thơ có công văn chỉ đạo BV Thốt Nốt phối hợp với BV Da liễu và Trung tâm YTDP Thốt Nốt tổ chức đoàn khám - chữa bệnh cho người dân khu vực rạch Rạp. Tuy nhiên, bác sĩ Đoàn Minh Tuấn, Phó Phòng Kế hoạch - Tổng hợp BV Thốt Nốt, cho biết: “BV tuyến trên chỉ hứa sẽ bàn bạc, tính toán phương án cụ thể về đội ngũ y-bác sĩ, thuốc men, kinh phí của đợt khám - chữa bệnh này; còn thời gian cụ thể phải tiếp tục chờ ban giám đốc BV thống nhất”!

QUỐC DŨNG - LÊ KHẢI
Ngày :
192.168.4.115