Thứ năm, 11/12/2008 | 10:43GMT+7
email  in  comment
Không quân Pakistan đặt trong tình trạng báo động

Hôm 10-12, các hãng truyền thông Pakistan đưa tin: lực lượng không quân nước này (PAF) đã được đặt trong tình trạng chiến đấu. Diễn biến trên càng làm quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan thêm căng thẳng

picture avatar

Kênh truyền hình Geo dẫn lời phát ngôn viên của PAF, ông Humayun Waqar Zephyr: PAF vẫn đang cảnh giác với tình hình ở Ấn Độ, và Pakistan đã sẵn sàng đảm bảo an ninh không phận của mình.

Những căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đã tăng lên khi phía Ấn Độ cáo buộc các nhóm chiến binh liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Mumbai là do Pakistan hậu thuẫn. Vụ tấn công tại trung tâm tài chính của Ấn Độ đã khiến hơn 170 nguời thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Cũng hôm thứ Tư (10-12), báo chí Ấn Độ đưa tin: không quân nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng hải quân Pakistan cho hay: lực lượng này đã được đặt trong tình trạng nhằm theo dõi kỹ hơn mọi động tĩnh của hải quân Ấn Độ.

Hải quân Pakistan cũng nhận lệnh báo động đỏ (Ảnh: naval-technology)

Thủ tướng Pakistan, ông Yousaf Raza Gilani phát biểu trước báo giới tại thành phố Multan hôm 10-12: “Nếu có bất cứ sự kích động nào ở Ấn Độ, các bạn sẽ phải sử dụng con đường ngoại giao. Chúng tôi sẽ dung tình hữu hảo để tháo gỡ căng thẳng. Chúng tôi cũng sẽ điều động bộ ngoại giao vào cuộc”.

Ông Gilani tiếp tục: “Pakistan là một quốc gia có trách nhiệm. Là một cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ thận trọng trong những tình huống đáp trả.”

Ông cũng nhấn mạnh Pakistan sẽ tiến hành những cuộc điều tra chung về các vụ tấn công ở Mumbai.

Thủ tướng Gilani khẳng định Pakistan đã bắt giữ hai lãnh đạo của các nhóm chiến binh bất hợp pháp bị tình nghi là gây ra các vụ tấn công ở Mumbai tháng trước. Chúng là Zaki-ur-Rhman Lakhvi, tổng chỉ huy lực lượng Lashkar-e-Taiba và Maulana Masood Azhar, lãnh đạo nhóm chiến binh Jaish-e-Muhammad.

Theo DD (Vitinfo)
Ngày :
192.168.3.119