Bao giờ cũng vậy, hầu như mỗi lần Chelsea đá derby thành London với Arsenal, còn Manchester United “nội chiến” cùng Manchester City, người hâm mộ lại có dịp được xem những màn đấu khẩu cực kỳ hấp dẫn giữa những thành viên nổi tiếng “to mồm” của các đội bóng này. Tối nay, 30-11, Man City sẽ chạm trán cùng M.U lúc 20 giờ 30, còn Chelsea phải đợi đến 23 giờ mới được đối đầu cùng Arsenal, vậy mà những cuộc khẩu chiến đã tràn ngập trên khắp các mặt báo từ nhiều ngày qua. Đặc biệt, tâm điểm của những cuộc cãi vã lần này bắt nguồn từ hai người Brazil nổi tiếng nhất giải ngoại hạng Anh: HLV Scolari của Chelsea và tiền đạo Robinho của Man City.
Arsenal đã tìm lại được nguồn cảm hứng chiến thắng sau hai thất bại muối mặt ở giải ngoại hạng Anh khi hạ Dynamo Kiev 1-0 ở Champions League. Trong khi đó, Chelsea vừa bị chỉ trích nặng nề sau trận hòa 1-1 với Bordeaux, lỡ mất cơ hội sớm giành vé vào vòng 1/16. Tất nhiên chừng đó không đủ để làm thước đo khẳng định Chelsea lép vế hơn trước cuộc đại chiến thành London, nhất là khi thầy trò HLV Scolari được đá trên sân nhà Stamford Bridge, nơi họ thắng 2/3 trận gần nhất khi tiếp Arsenal. Mặc dù vậy, với sự trở lại của 3 trụ cột Adebayor, Nasri và Sagna sau khi bình phục chấn thương, “pháo thủ” sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất khi hành quân đến Stamford Bridge nên khả năng gây khó dễ cho thầy trò HLV Scolari cũng không hề thấp.
Dự báo được một trận derby khó nhọc trên sân nhà nên Chelsea luôn tìm cách chọc tức nhằm khiến Arsenal phân tâm. Ngay sau khi nghe Williams Gallas, hậu vệ vừa bị HLV Wenger treo giò một trận vì nói xấu đồng đội với báo chí, tuyên bố: “Tôi sẽ giúp Arsenal đánh bại Chelsea, cái nơi đã biến đời tôi thành cơn ác mộng. Chúng tôi vẫn đủ sức vô địch mùa này”, phía Chelsea phản pháo ồ ạt. Trên tờ The Sun, thủ thành Petr Cech phát biểu khá nhẹ nhàng nhưng cực kỳ ẩn ý: “Tôi đã chơi nhiều năm với Gallas nên biết cậu ấy luôn nói thật. Điều này có nghĩa nội bộ Arsenal có vấn đề thật”. Tương tự, Lampard cũng phụ họa khi cho việc Arsenal quá trọng dụng những cầu thủ trẻ người non dạ, không biết tôn trọng đàn anh kiểu như Cesc Fabregas hay Nasri đã khiến nội bộ bất đồng.
Riêng HLV Scolari cũng có cách nói về đối thủ một cách mỉa mai: “Mùa giải mới chỉ bắt đầu, dù Arsenal có thua chúng tôi trong trận đấu tối nay thì họ vẫn còn khả năng vô địch”. Cuộc khẩu chiến có lẽ sẽ chỉ tạm dừng khi trận đấu diễn ra, tuy nhiên, việc chọc tức Arsenal chắc chắn cũng sẽ khiến Chelsea gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ ngôi nhất bảng trước sự hăm he của Liverpool. Nhất là trong trận derby này, đội bóng của HLV Scolari không có sự phục vụ của tiền đạo Drogba.
Tương tự, trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City cũng hứa hẹn nhiều gay cấn sau khi cả hai đội thay nhau đấu võ mồm. HLV Ferguson cho rằng tham vọng chen chân vào tốp đại gia trong bóng đá Anh cũng như ở đấu trường Champions League của Man City là tham vọng ngớ ngẩn và thiếu thực tế. Ngay lập tức, tiền đạo đắt giá nhất giải ngoại hạng Anh của Man City là Robinho lên tiếng đáp trả khi tuyên bố sẽ giúp Man City đánh bại M.U bằng mọi giá. Mùa trước, Man City là đội bóng duy nhất đánh bại được “quỷ đỏ” ở cả hai lượt trận đi về. Tuy nhiên, mùa này dù có được siêu sao Robinho đang liên tục ghi bàn nhưng Man xanh mới chỉ thắng duy nhất được Arsenal trong tốp các đội mạnh, còn lại họ thua cả hai đại gia Chelsea và Liverpool, hòa Tottenham và Aston Villa. Nếu không hạ được M.U trên sân nhà vào tối nay, ước vọng lọt vào nhóm “đại gia” của Man City cần phải được xem xét lại.
Bình luận (0)