Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong những giây phút thăng hoa. Ảnh: T.TRANG
Thế rồi, đến khi nghe ca sĩ Ngọc Yến hát, Đỗ Trung Quân mới té ngửa ra là bài hát Quê hương phổ thơ của mình sao hay đến thế. Kể chuyện này để nói rằng vai trò ca sĩ là vô cùng quan trọng trong việc chuyển tải tinh thần, tình cảm của một tác phẩm âm nhạc, đặc biệt là ca khúc đến với người nghe rộng rãi.
Sách lý luận âm nhạc nói rằng một tác phẩm âm nhạc được sáng tạo bởi nhạc sĩ sáng tác ra nó, bởi ca sĩ thể hiện và bởi người nghe. Nhạc sĩ là đối tượng sáng tạo thứ nhất, ca sĩ là đối tượng sáng tạo thứ hai và người nghe là đối tượng sáng tạo thứ ba. Trong đó đối tượng sáng tạo thứ hai có vai trò quan trọng. Để một ca khúc của nhạc sĩ viết ra trên giấy đến được với người nghe không thể thiếu vai trò của ca sĩ. Chính ca sĩ mới có khả năng lột tả đến tận cùng tinh thần và tình cảm của người sáng tác đã gửi gắm qua ca khúc của họ. Và, khi lột tả hết tinh thần và tình cảm đó thì ca sĩ mới chuyển tải trọn vẹn tác phẩm âm nhạc ấy đến với người nghe, được người nghe cảm nhận, hưởng ứng. Một ca sĩ hát thành công một ca khúc nào đó là nhờ họ chuyển tải trọn vẹn tác phẩm đó đến với cảm xúc người nghe. Bởi thế, cũng cùng một ca khúc nhưng ca sĩ này hát thì được người nghe khen hay, tán thưởng còn ca sĩ khác hát thì bị chê là không hay. Có những ca khúc khi ra đời gắn liền với tên tuổi một giọng ca nào đó, bởi nó được thể hiện thành công đến mức chưa có một ca sĩ nào khác có thể hát hay hơn. Có những ca khúc ra đời rồi đi vào quên lãng cho đến khi gặp được một ca sĩ phù hợp thì lập tức sống dậy và trở thành tác phẩm nổi tiếng...
Ngày nay, thực tế hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, vai trò của nhạc sĩ hòa âm cũng được coi trọng, bởi họ góp phần không nhỏ trong việc cùng với ca sĩ chuyển tải tác phẩm âm nhạc đến với người nghe một cách đa dạng, phong phú và mới mẻ hơn. Thế nhưng điều đó cũng không làm lu mờ đi vai trò sáng tạo của ca sĩ, đối tượng sáng tạo thứ hai trong một tác phẩm âm nhạc.