Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển VN (BIDV). Ảnh: H.THÚY
Dù Ngân hàng Nhà nước (SBV) giảm thêm 1% điểm lãi suất cơ bản, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc để tạo điều kiện cho các ngân hàng (NH) huy động vốn, kinh doanh an toàn, giảm lãi suất cho vay, song động thái này xem ra chưa đủ kích thích người vay tiếp cận vốn.
Một tháng, trần lãi suất cho vay giảm 4,5%
Sáng 20-11, SBV công bố quyết định giảm lãi suất cơ bản từ 12% xuống còn 11%/năm. Theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các NH từ 18% xuống còn 16,5%/năm. SBV cũng giảm lãi suất tái cấp vốn từ 13% xuống 12%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 11% xuống 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của SBV đối với các NH giảm từ 13% xuống 12%/năm. Về tỉ lệ dự trữ bắt buộc của các NH, SBV giảm từ 10% xuống 8%. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay, 21-11. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, SBV đã 3 lần giảm lãi suất cơ bản, 2 lần giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc khiến trần lãi suất cho vay tối đa có được mức giảm 4,5%, nguồn vốn của các NH tăng lên.
Cùng thời điểm này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) cũng công bố lãi suất cho vay ưu đãi chỉ còn 12%/năm (giảm 1,5%); lãi suất cho vay thông thường còn 13,5%/năm (giảm 2,5%). NH Đầu tư - Phát triển VN (BIDV) áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 14%/năm; trung dài hạn tối đa 14,8%/năm đối với tất cả khách hàng. Đặc biệt, mức lãi suất 13%/năm được áp dụng cho đối tượng sản xuất kinh doanh các mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định, doanh nghiệp (DN) nhỏ và các khoản vay xuất khẩu... NH Liên Việt cũng hạ lãi suất cho vay ưu đãi xuống còn 14,5%/năm, lãi suất cho vay thông thường thấp nhất 15,5%/năm và tiếp tục giảm thêm trong tháng 12-2008. NH An Bình giảm lãi suất cho vay DN xuất khẩu xuống 15,5% - 15,75%/năm, đồng thời giảm 1%-1,5% lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-9 tháng...
Lãi suất tiết kiệm sẽ xuống sâu
Tại TPHCM, lãnh đạo 7 NH đã nhóm họp, cam kết lãi suất tiết kiệm giữa các NH này chênh lệch nhau không quá 0,24%, nhằm phòng ngừa dòng tiền chuyển dịch, ổn định nguồn vốn kinh doanh. Các NH khác cũng tiến hành họp nội bộ, lập kế hoạch giảm lãi suất đầu vào lẫn đầu ra.
Dù lãi suất cho vay có giảm nhưng nhiều NH cho rằng DN vẫn chưa dám vay. Theo ông Võ Văn Châu, Tổng Giám đốc NH Phương Đông, trần lãi suất còn 16,5%, các NH phải chấp nhận thua lỗ vì đã “ôm” số vốn huy động của nhiều tháng trước với lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay hiện nay chưa hấp dẫn khách hàng, đầu ra của các NH vẫn bí. NH phải đưa lãi suất huy động xuống sâu hơn nữa để lãi suất đầu ra giảm thêm, mới giải phóng được đầu ra. Tổng Giám đốc Sacombank Trần Xuân Huy cho hay DN có dấu hiệu giảm năng lực sản xuất, sức mua trên thị trường yếu, lãi suất vẫn còn cao nên người vay chưa mạnh dạn tiếp cận NH. Lãi suất đầu vào và đầu ra sẽ giảm từng bước. NH và DN cần có thêm thời gian để tính toán, ổn định kế hoạch kinh doanh mới có thể gặp nhau. “Các NH sẽ giảm mạnh lãi suất tiết kiệm bình quân xuống dưới 10%/năm, đón đầu lãi suất cơ bản xuống còn 10% trong thời gian tới. Khi đó, lãi suất cho vay đại trà về mức 14%-15%/năm, người vay mới tiếp cận được vốn” - ông Huy dự báo.
| Kỳ vọng lãi suất cho vay thấp nhất 10%/năm Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, đợt điều chỉnh lãi suất lần này của SBV đã quyết liệt hơn. Các NH được lợi nhiều hơn từ việc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc 2%, giảm 1% lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu. “Chỉ một tháng, tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm 3% đang cảnh báo nguy cơ lạm phát vẫn chưa ra khỏi sân nhà”- ông Phong ví von. TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho biết từ nay đến cuối năm, lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục giảm. Các DN đang kỳ vọng lãi suất cho vay thấp nhất sẽ xuống mức 10%/năm. Đây có thể là đáy mới và cũng là điểm dừng vì xuống dưới ngưỡng này, lãi suất huy động sẽ ở mức quá thấp, không thu hút được tiền vào NH. |