Thứ năm, 20/11/2008 | 10:51GMT+7
email  in  comment
Che giấu tai nạn lao động chết người

Kết luận về vụ điện giật chết người tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương Tin từ Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM cho biết thanh tra sở đã có kết luận về việc thực hiện pháp luật lao động tại công trình xây dựng đại lộ đông - tây TP.HCM (khu vực cầu Calmette)

Theo kết luận, liên doanh Obayashi - PS Mitsubishi (Nhật Bản) sử dụng 52 lao động nước ngoài nhưng chưa xin giấy phép lao động, chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương... Nghiêm trọng hơn, khi xảy ra tai nạn lao động chết người vào ngày 26-8-2008 tại khu vực Q.6, đơn vị không khai báo với thanh tra sở.

Trong lúc cơ quan chức năng đang hoàn tất kết luận thanh tra vụ việc thì ngày 16-11, tại khu vực thi công đại lộ đông - tây đoạn giữa cầu Nguyễn Văn Cừ - cầu Chữ Y (P.1, Q.5) lại xảy ra một vụ tai nạn lao động làm anh Nguyễn Văn Xuyên (24 tuổi, quê Trà Vinh) tử vong trong lúc hàn phễu xả bêtông. Vụ việc cũng bị liên doanh Obayashi - PS Mitsubishi che giấu. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

. Đoàn điều tra tai nạn lao động, Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM vừa kết luận điều tra vụ tai nạn lao động gây chết người tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) hồi cuối tháng 6-2008.

Theo biên bản điều tra, trong quá trình làm việc các công nhân đã để máy bơm nước đè lên đường dây điện, làm tróc vỏ cách điện, dẫn đến máy bơm nhiễm điện, làm anh Đỗ Tấn Thành (sinh 1981, ở H.Cần Giờ) tử nạn. Kết luận điều tra chỉ rõ trách nhiệm của giám đốc công ty là không chỉ đạo xây dựng an toàn thi công lắp đặt máy bơm và che chắn đường dây điện đang vận hành; lắp đặt máy nặng, cồng kềnh trong khu vực ẩm ướt, chật hẹp dẫn đến điện giật.

Cuối tháng bảy tại công ty này lại xảy ra một vụ tai nạn lao động khác, làm một công nhân bị bất tỉnh do chấn thương sọ não nhẹ.

Theo TRUNG CƯỜNG (Tuổi Trẻ)
Ngày :
192.168.3.119