Ngày 15-11, ông Obama đã có bài phát biểu đầu tiên qua băng hình video trên YouTube. Ông Obama đã kêu gọi các nghị sĩ Mỹ mau chóng thông qua những thanh khoản trong kế hoạch giải cứu kinh tế của chính phủ để sớm khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.
Về phong cách làm việc mới của ông Obama, người phát ngôn của TT đắc cử Nick Shapiro nói: “Đây là một trong nhiều cách mà TT đắc cử Obama dùng để liên lạc trực tiếp với người dân, giúp Nhà Trắng và tiến trình chính trị trở nên minh bạch hơn”. Nhà tư vấn chính trị Joe Trippi nhận định: “Chúng ta đã chứng kiến một vị “TT Internet” đầu tiên. TT và người dân sẽ thực sự liên lạc với nhau theo cách trực tuyến chưa từng có từ trước đến nay”.
Báo chí Mỹ ngợi khen ông Obama đã đi tiên phong trong cách lãnh đạo mới hiện đại. Trước đây TT Roosevelt sử dụng đài phát thanh để nói chuyện với dân. Các TT J.F. Kennedy và Ronald Reagan lần đầu tiên họp báo trên truyền hình. Các TT Mỹ thường có thói quen cố tìm cách qua mặt giới truyền thông và đội ngũ săn tin về Nhà Trắng. Theo báo Miami Herald, qua băng hình video phát trên YouTube, ông Obama muốn giao lưu trực tiếp với người dân đã tín nhiệm bầu ông mà không muốn thông qua giới truyền thông dòng chính lưu (MSM) đôi khi phản ánh không trung thực. Từ nay, các thành viên trong chính quyền mới cũng sẽ làm theo cách của ông Obama trong quan hệ tiếp cận với dân. Báo chí Mỹ gọi đây là “một chính quyền cực kỳ thông thạo công nghệ hiện đại”.
Vì biết rõ thực trạng ít có người nghe phát biểu của nhà lãnh đạo trên đài phát thanh, ông Obama muốn tiếp cận với đông đảo người dân càng nhiều càng tốt thông qua điều mà ông gọi là “cơ hội đa truyền thông”. Các băng hình video phát biểu của ông sắp tới sẽ không bị hạn chế về thời lượng 5 phút của đài phát thanh để trở thành dạng thông tin riêng theo yêu cầu. Dù dài đến đâu, băng hình video sẽ tránh được những bình luận hoặc thêm bớt của phóng viên viết và truyền hình để ông có thể phát biểu trực tiếp với dân chúng.
Website YouTube năm 2006 mới ra đời, đã tỏ ra là một công cụ đắc dụng, có hiệu quả cao và rẻ tiền đối với ông Obama. Tính ra đã có hơn 110 triệu khán giản xem 1.800 băng hình video về cuộc vận động bầu cử của ông trong gần 2 năm qua. Có thể nói mạng Internet đóng góp không nhỏ cho thắng lợi của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
T. Tùng