Các thầy cô giáo đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản cùng học sinh và người thân của mình trong lễ trao giải thưởng tối 19-11. Ảnh: T.THẠNH
Đều đã có tuổi nghề trên 30 năm nhưng thầy giáo Nguyễn Văn Xướng, Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn và cô giáo Lê Thị Liên, Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Q.10 vẫn luôn làm mới tiết dạy của mình, để mỗi tiết dạy là một cuộc khám phá lý thú cho từng học trò.
Sử dụng giáo án điện tử
Hỏi học sinh (HS) tiểu học hình ảnh mặt trời “đỏ như hòn lửa” như thế nào, có thể nhiều em không biết vì lầm tưởng là mặt trời chói lọi buổi ban trưa, nhưng HS của cô giáo Lê Thị Liên thì biết rất rõ. Vì các em đã được cô Liên cho xem hình mặt trời rực đỏ chuẩn bị lặn xuống lúc biển hoàng hôn, khi học bài tập đọc Đoàn thuyền đánh cá. Với những minh họa sinh động như thế, HS hiểu bài rất nhanh, so với nghe giảng “chay”. Kèm theo mỗi câu thơ, cô Liên đều có những hình ảnh đặc sắc minh họa. Để giảng những bài có liên quan đến cây cỏ, cô Liên đã có ảnh nhiều loại cây từ lúc mới nẩy mầm cho đến khi đơm hoa kết trái, do cô tự chụp, sưu tầm. Nhiều HS khi nhìn thấy trên màn hình những cảnh đẹp của đất nước, các hoạt động sản xuất ở ba miền... đã vỗ tay reo hò, tranh luận sôi nổi, hiệu quả của tiết học được nâng lên rõ rệt.
Trong nghề nghiệp, nhà giáo nhiệt tâm này tâm niệm phải tìm mọi cách làm cho kiến thức trong sách giáo khoa trở nên sinh động, HS mới dễ nhớ, dễ hiểu. Vì lẽ đó, cô là một trong những người tiên phong trong việc sử dụng giáo án điện tử để giảng dạy.
Thương cô giáo, nhiều HS tự nguyện đem sách báo, phim ảnh của mình lên cho cô mượn để đưa vào bài. Có phụ huynh còn ủng hộ cô cả chục CD để làm tư liệu.
Bằng những sáng tạo và tâm huyết với nghề, cô Liên được trao giải nhì Viên phấn vàng năm 1996, giải nhì Ngọn nến sáng tạo và giải thưởng Võ Trường Toản năm 2007.
Đưa thực tế vào bài giảng
Môn dạy của thầy Nguyễn Văn Xướng thuộc loại khó “nuốt”, thoạt nghe tên môn này nhiều HS đã ngao ngán. Đó là môn kỹ thuật nông nghiệp. Thế nhưng với cả tấm lòng, thầy đã tìm mọi cách gắn bài học với thực tế và “thu phục” được nhiều học trò, kể cả những em học yếu.
Nếu chỉ dạy lý thuyết về cây trồng, tiết học sẽ hết sức nhàm chán. Biết người dân đang thích ăn rau mầm, thầy Xướng dạy cho HS cách trồng loại rau đang được ưa chuộng này. Giờ học trở nên sinh động và bổ ích bên những khóm rau mầm do các em tự trồng, lớn lên từng ngày. Vui hơn khi sản phẩm học đường này về đến từng nhà, đi vào bữa cơm của gia đình các em. Có phụ huynh thấy hay quá đã khuyến khích con trồng nhiều hơn.
N.V.D là HS mà thầy Xướng nhớ mãi, vì em lười học và học rất yếu. D. không thích học gì ngoài kỹ thuật chích ngừa heo. Thấy D. quá thích thú với nghề thú y, thầy đã động viên, định hướng dần để D. thi vào đại học ngành thú y. Kết quả, D. đã tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TPHCM và rất thành đạt trong nghề nghiệp mà mình đam mê ngày còn học phổ thông.
“Tôi đặc biệt quan tâm đến các em học yếu các môn văn hóa. Có những em học thua các bạn sinh ra chán nản, quậy phá nhưng khi tiếp xúc với các môn kỹ thuật, giúp các em tự tay làm ra sản phẩm cụ thể thì rất thích thú, rồi mê luôn”- thầy Xướng đã chia sẻ bí quyết “thu phục” những HS yếu như vậy.
|
“Ai nói nghề giáo nghèo chứ tôi thấy nghề giáo rất giàu, đó là giàu học trò. Truyền thụ kiến thức cho học trò để các em ra đời làm kinh tế giỏi, làm giàu cho xã hội, đó là niềm vui lớn nhất của đời thầy giáo như tôi”.
Thầy giáo Nguyễn Văn Xướng |
Không chỉ đưa thực tế vào lớp học, thầy Xướng còn chịu khó liên hệ các cơ sở sản xuất, trạm khuyến nông để HS tận mắt chứng kiến thực tế sản xuất. Về trường, các em tự mô tả lại quá trình sản xuất và hệ thống lại lý thuyết. Cách học này giúp HS nắm rất vững kiến thức, hiểu cặn kẽ thực tế. Kiến thức sẽ nằm ngay trong đầu, ở đôi tay HS chứ không chỉ là những con chữ nằm trên trang giấy.
Qua 31 năm mang lại cái chữ, cái nghề cho biết bao thế hệ học trò, năm 1978, thầy Xướng được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ diệt dốt và được Bộ GD-ĐT tặng ảnh Bác Hồ. Năm 2003, thầy đạt giáo viên dạy giỏi toàn quốc về môn kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài ra, thầy còn được UBND TPHCM tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP và 5 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.