Qua đó, việc giám đốc Lê Văn Đề bị tố cáo dùng xe con về nhà riêng là có cơ sở. Theo kết luận, trong hai năm 2005 và 2006, ông Đề lấy xe con về nhà ở xã Mỹ Quý Tây (Cái Bè) 75 lần, tương ứng với 9.113 km, sử dụng 1.275,82 lít xăng, 6,38 lít nhớt. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang yêu cầu ông Đề bồi thường khoản xăng, nhớt do sử dụng xe công không đúng mục đích với số tiền là 20 triệu đồng. Việc ông Nguyễn Thanh Sơn, kế toán trưởng và bà Hồ Thanh Châu, kế toán tổng hợp, bị tố cáo được nâng lương vượt quá quy định là đúng. Vì vậy, hai người này phải có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch do được nâng lương sai. Trong đó, ông Sơn phải hoàn trả số tiền 16,3 triệu đồng; bà Châu hoàn trả 4 triệu đồng.
Ngay sau khi công bố kết luận thanh tra, nhiều CB-CNV của bến xe đã không đồng tình, họ cho rằng có dấu hiệu bao che cho sai phạm. Theo những CB-CNV này, ông Đề lấy xe về nhà riêng là 283 lần, lượng xăng tiêu thụ là 5.700 lít, chứ không phải con số đã công bố... Đồng thời, việc CB-CNV ở đây không được nhận tiền thưởng nhiều năm qua cũng không được thanh tra làm rõ.
Bình luận (0)