- Không chào hỏi khi đến và đi. Nên nhớ là “Lời nói chẳng mất tiền mua”.
- Tự tiện vào phòng người khác sử dụng các vật dụng, phương tiện mà không hỏi ý kiến “chủ nhà”. Ông cha ta đã dạy “đất có thổ công, sông có hà bá”.
- Ngồi lì trên máy tính để chat, tán gẫu trong khi người khác đang cần máy tính để làm việc. Hãy coi chừng “nhàn cư vi bất thiện”.
- Luôn kêu ca, phàn nàn mình bị phân biệt đối xử, không được tạo điều kiện để làm việc. Không phải vô cớ mà cổ nhân dạy rằng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
- Giành lấy những việc dễ dàng, đùn đẩy khó khăn cho đồng nghiệp. Các bạn hẳn đã từng nghe một câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.
- Xem thường những đồng nghiệp lớn tuổi nhưng trình độ, năng lực thua kém mình. Các bạn đừng quên, “kính lão đắc thọ”.
Bình luận (0)