Sau khi Mỹ chi 250 tỉ USD từ gói giải cứu mua cổ phiếu các ngân hàng đã chặn đứng đà giảm điểm sâu của lĩnh vực này. Nhưng động thái đó cũng không thể kéo TTCK Mỹ tăng điểm khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa công bố báo cáo về môi trường kinh doanh của nước Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế tại 12 khu vực do Fed kiểm soát đều suy yếu. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2008 kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,6% và năm 2009 dự báo gần như không tăng trưởng (0,1%). Trong cuộc thăm dò mới đây của Wall Street Journal thì kinh tế Mỹ trong quý III, quý IV của năm 2008 và quý I của năm 2009 đều tăng trưởng ở số âm.
Tiếp theo gói giải cứu của Mỹ được thực hiện, các tổ chức, quốc gia trên thế giới đồng loạt vào cuộc thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết khủng hoảng tài chính. Hàng ngàn tỉ USD tiếp tục được bơm vào hệ thống tài chính thế giới, chính sách cắt giảm lãi suất đối với các nước có tỉ lệ lạm phát thấp, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng đối với các nước có nền kinh tế mới nổi được áp dụng.
Niềm tin của giới đầu tư được khơi dậy khi các quốc gia, tổ chức thế giới tung ra các giải pháp giải cứu thị trường, nhưng nỗi lo lại xuất hiện khi những công bố về kết quả kinh doanh thua lỗ, khó khăn của hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế các nước đang phải đối mặt đã tác động TTCK thế giới tăng, giảm điểm liên tục trong tuần qua.
TTCK VN đang theo sát diễn biến của TTCK Mỹ, cũng trải qua những phiên tăng, giảm liên tục, tuy nhiên kết quả vẫn khả quan hơn tuần rồi. Trong tuần chứng kiến 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm nhưng VN-Index vẫn tăng nhẹ với 3,45 điểm (1,1%), từ 379,06 điểm lên 382,51 điểm. Đặc biệt hôm thứ tư, VN-Index gần chạm ngưỡng 400 nhưng đã quay đầu và đưa VN-Index càng xa hơn.
Về hoạt động giao dịch trong tuần có giảm nhẹ so với tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 70 triệu chứng khoán, trung bình là 14 triệu chứng khoán/phiên tương ứng với giá trị giao dịch là 2.123 tỉ đồng, trung bình 425 tỉ đồng/phiên. Tuần trước hầu như các cổ phiếu đều giảm giá thì tuần nay có đến 101 mã tăng giá, trong đó có những mã tăng giá gần 30% và số mã giảm giá vẫn hạn chế hơn là 46 mã.
Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều, với trên 23 triệu chứng khoán và mua vào chỉ gần 10 triệu chứng khoán, giá trị bán ra gần trên 2,2 lần so với giá trị mua vào.
Thông tin tác động đến yếu tố vi mô của nền kinh tế trong nước cũng ảnh hưởng đến TTCK VN. Tuy nhiên, đa số tâm lý của nhà đầu tư hiện nay vẫn theo dõi tình hình khủng hoảng tài chính thế giới cũng như diễn biến TTCK Mỹ để đưa ra quyết định mua hay bán cổ phiếu của mình. Chính vì vậy, diễn biến trên thế giới tại thời điểm này rất bất ổn và tác động mạnh đến VN-Index trong tuần tới.