Công nhân Công ty Kwang Nam giờ tan ca. Họ đã bị mất quyền lợi BHXH vì công ty trốn đóng BHXH. Ảnh: T.THẠNH
Sáng 22-9, ông Bùi Đức Tráng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết: BHXH TPHCM sẽ gởi công văn đề nghị chính quyền TP có biện pháp cấm ông Kang Young Hwang, quốc tịch Hàn Quốc, xuất cảnh khỏi VN để bảo đảm việc thi hành án. Ông Kang là Giám đốc Công ty Giày dép Kwang Nam (quận Phú Nhuận –TPHCM), đã nợ BHXH hơn 7 tỉ đồng; bị tòa án tuyên buộc phải truy đóng nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện.
Cố tình dây dưa
Công ty Kwang Nam hoạt động từ năm 1994, là doanh nghiệp (DN) 100% vốn Hàn Quốc. Sau gần 10 năm hoạt động, đến năm 2003, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đã phát hiện công ty trốn đóng BHXH hơn 2,5 tỉ đồng. Liên tiếp các năm sau đó, công ty vẫn không chấn chỉnh và nợ tiếp tục phát sinh. Khi các cơ quan chức năng nhắc nhở, công ty chỉ nộp vài trăm triệu đồng lấy lệ rồi tiếp tục nợ.
Sự tráo trở của công ty còn thể hiện ở hàng loạt vụ việc khác: Thời điểm công ty bị BHXH TPHCM khởi kiện, trước khi TAND quận Phú Nhuận tuyên án, công ty đã gửi công văn cho BHXH TPHCM thông báo công ty đã chuẩn bị 100.000 USD để trả nợ BHXH. Thế nhưng sau đó công ty không giữ lời hứa. Mãi đến ngày 19-9, công ty mới chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của BHXH. Ông Bùi Đức Tráng cho biết: “Bản án đã tuyên công ty phải trả toàn bộ hơn 7 tỉ đồng, hạn cuối vào ngày 19-9. Nhưng Công ty Kwang Nam cố tình dây dưa, kéo dài thời hạn thi hành án”.
Tài khoản trống rỗng, tài sản không có gì
Trước sự chây ì của công ty, để bảo đảm cho việc thu hồi nợ BHXH, tháng 2-2008, Thanh tra Lao động TPHCM đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xác minh tài khoản của Công ty Kwang Nam. Qua thông báo của 65 ngân hàng trên địa bàn, phát hiện công ty có 3 tài khoản giao dịch. Nhưng tại tài khoản của công ty ở Ngân hàng Đông Á, số dư còn chưa đến 2 triệu đồng; số dư tại Ngân hàng Ngoại thương VN còn 1,3 USD; tại Shinhan Bank còn chưa đến 50.000 đồng. Hiện nay, tài khoản của công ty trống rỗng, nhà xưởng thì thuê mướn, máy móc thiết bị không có giá trị đáng kể và có hiện tượng công ty tẩu tán tài sản.
Còn đối với người lao động, từ những năm trước, công ty đã cho nghỉ việc dần dần. Năm 2007, công ty tiếp tục chuyển hàng loạt lao động sang làm việc tại Công ty H.World Vina Shoes (quận Gò Vấp – TPHCM). Từ một công ty với gần 2.000 lao động, hiện nay công ty chỉ còn khoảng 200 lao động. Quyền lợi của những lao động trên bị xâm hại nghiêm trọng nhưng giám đốc Kang Young Hwang vẫn an nhiên tự tại.
Xem thường pháp luật
Cơ quan thi hành án quận Phú Nhuận cho biết muốn thi hành án, phải phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản của Công ty Kwang Nam, song với thực trạng hiện nay của công ty thì khoản nợ BHXH hơn 7 tỉ đồng chưa biết khi nào mới đòi được!
Cuối tháng 7-2008, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc đã làm việc với BHXH TPHCM về việc các DN Hàn Quốc nợ BHXH, trong đó có Công ty Kwang Nam. Cơ quan này đề nghị BHXH TPHCM tạo điều kiện để các DN trả nợ BHXH. Nhưng thiện chí này đã không được Công ty Kwang Nam ghi nhận.
Sự ngoan cố của Công ty Kwang Nam một phần do chính sách pháp luật không được thực thi. Hàng chục cuộc kiểm tra, thanh tra, xử phạt hành chính nhưng mức xử phạt quá nhẹ nên công ty xem thường. Sở LĐ-TB-XH và LĐLĐ TPHCM đã nhiều lần đề nghị rút giấy phép hoạt động của công ty nhưng cũng không thực hiện được. Hậu quả là Công ty Kwang Nam vẫn ngang nhiên xem thường pháp luật, làm thiệt hại quyền lợi của hàng ngàn người lao động.
|
Quá trình chiếm đoạt BHXH của Công ty Kwang Nam
- Tháng 8-2003, BHXH TPHCM phát hiện Công ty Kwang Nam nợ đến 2,5 tỉ đồng BHXH, chiếm dụng 6% tiền lương đóng BHXH của công nhân.
- Năm 2004, tiếp tục nợ hơn 900 triệu đồng BHXH của gần 500 lao động.
- Năm 2005, nợ thêm hơn 400 triệu đồng... Đến nay tổng số tiền nợ đã lên hơn 7 tỉ đồng.
- Năm 2007, Sở LĐ-TB-XH và LĐLĐ TPHCM đề nghị UBND TPHCM rút giấy phép hoạt động của công ty.
- Tháng 4-2008, Cơ quan BHXH TPHCM khởi kiện Công ty Kwang Nam. Tháng 8-2008, TAND quận Phú Nhuận tuyên buộc Công ty Kwang Nam phải trả hơn 7 tỉ đồng BHXH, hạn chót là ngày 19-9. Đến nay, đã quá hạn định nhưng công ty vẫn không thực hiện. |