Nhạc Hội Đàn Tranh Châu Á lần II – năm 2008
Đoàn Trung Quốc có nhiều tài năng trẻ
Vì lỗi kỹ thuật, bài viết của giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê về Nhạc hội đàn tranh châu Á lần II - năm 2008 trong số báo ra ngày 5-9 đã bị mất một đoạn. Chúng tôi thành thật xin lỗi giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê và xin được đăng lại đoạn bài viết này:
Hai nghệ sĩ của đoàn Trung Quốc trong một tiết mục biểu diễn tại Nhạc hội Đàn tranh châu Á - 2008. Ảnh: n.hữu
Phái đoàn Trung Quốc gửi đến những nghệ sĩ đàn tranh thuộc thế hệ trẻ nhưng tài cao, như: Liling, Funa đã từng đoạt giải nhất trong nhiều cuộc thi biểu diễn nhạc khí quốc gia. Funa đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi biểu diễn nhạc cụ tại Chongping. Hiện nay, cô là nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh trong dàn nhạc cổ truyền dân gian tỉnh Quảng Đông và đã từng được mời biểu diễn nhiều nơi ở châu Á và châu Âu. Liling là một tài năng trẻ đàn tranh đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Biểu diễn nhạc cụ quốc gia dành cho nghệ sĩ trẻ vào các năm 1994 và 1996. Liling đã phát hành nhiều CD độc tấu cũng như hòa tấu cùng dàn nhạc, tiếng đàn của cô đã được sử dụng trong nhiều bộ phim cũng như trong nhiều chương trình truyền hình khác nhau. Hai nam nghệ sĩ Chen Xiaoran và Chen Dong trong đoàn Trung Quốc không biểu diễn đàn tranh nhưng là những nghệ sĩ chuyên thổi sáo, tiêu, kéo đàn yêhu (gần giống đàn gáo của Việt Nam) với những sáng tác mới đậm màu dân tộc.
Phái đoàn Trung Quốc đã có 4 nghệ sĩ trẻ thật sự tạo được ấn tượng tại Nhạc hội đàn tranh châu Á lần II - năm 2008.
Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê