Đây là kiến nghị của UBND TPHCM sau 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Phòng chống mại dâm (2003-2008). TP cũng kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Phòng chống mại dâm thay cho Pháp lệnh Phòng chống mại dâm. Theo kiến nghị này, các hành vi biến tướng của hoạt động mại dâm phải được xử lý nghiêm, đồng thời tăng mức xử phạt đối với người mua dâm, người có hành vi dâm ô, đồi trụy.
Theo UBND TPHCM, hiện số cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn ước lên đến khoảng 25.000 cơ sở với khoảng 18.000 đến 20.000 tiếp viên nữ phục vụ. Đây là các đối tượng dễ bị tổn thương, bị bóc lột sức lao động hoặc bị đưa đẩy, ép buộc vào hoạt động mại dâm.
Bình luận (0)