Chuẩn bị tốt về chuyên môn và tâm lý nên dù gặp khó khăn trong thi đấu, Hoàng Anh Tuấn vẫn đạt mục tiêu đề ra. Ảnh: REUTERS
Dù có được sự mở hàng “đầu xuôi” với tấm HCB của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở ngay những ngày đầu tiên ra quân nhưng đoàn thể thao VN càng tranh tài càng yếu dần đi. Trở về Hà Nội, trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang lý giải về “bệnh tâm lý” của các VĐV VN.
. Phóng viên: Đoàn VN đã hoàn thành chỉ tiêu tại Olympic, với tư cách trưởng đoàn, ông có thể nói gì về thành tích một HCB?
- Ông Hoàng Vĩnh Giang: Tôi cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ nhưng không vui. Không vui bởi chỉ có HCB của Hoàng Anh Tuấn, một phần nữa vì các VĐV của chúng ta vẫn chưa vượt qua được chính mình như quyết tâm trước khi lên đường.
. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không đạt thành tích như mong muốn. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính?
- Chúng ta đã chuẩn bị khá kỹ cho Olympic, thậm chí trước Olympic, tất cả những cuộc đấu thử nghiệm đều cho thấy các VĐV của chúng ta có thành tích rất tốt. Nhưng điều mà tôi vẫn lo lắng là việc khi bước ra sân chơi lớn, VĐV của chúng ta vẫn thường bị yếu tâm lý. Tinh thần không được thoải mái và sự lên gân quá mức cần thiết là yếu tố rất bất lợi trước mỗi cuộc thi đấu nhưng đây lại là điều mà VĐV của ta đang mắc phải.
. Ông có thể lấy dẫn chứng cho điểm yếu tâm lý nói trên?
- Ví dụ mà ai cũng nhìn thấy là trường hợp của VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương. VĐV này đã quá hồi hộp trước khi bước vào cuộc thi dù đáng ra ở một đấu trường không ai đặt thành tích cho Thương thì Thương nên thoải mái chứ không bối rối tới mức vô tình dùng thuốc có chất cấm mà không báo cáo với ai. Chính ông phó chủ tịch Liên đoàn Thể dục Thế giới cũng nói với tôi rằng: Nhìn Thương thi đấu cũng như khi nhận tin bị dính doping, ông ấy thấy một sự yếu đuối rõ ràng về mặt tâm lý ở VĐV này.
. Nhưng phải chăng chúng ta chưa chú trọng đến các bác sĩ tâm lý hoặc thiếu thủ lĩnh tinh thần để kịp xốc dậy bản lĩnh cũng như ý chí thi đấu của các VĐV khi tham gia tranh tài ở những sân chơi lớn như Olympic?
- Bản lĩnh và tâm lý trong thi đấu được hình thành dựa trên trình độ của VĐV. Rèn luyện bản lĩnh và tâm lý phải có một quá trình. VĐV của chúng ta thường không phải chịu những sức ép quá lớn cũng như không phải gặp những VĐV quá xuất sắc trong suốt sự nghiệp nên khi bước ra đấu trường Olympic là họ bị ngợp. Mỗi HLV và chính bản thân VĐV phải có những liệu pháp trấn an bản thân và tự xốc lại tinh thần của mình từ ngay trong buổi tập thì mới tránh được việc trở nên yếu ớt trong mắt đối thủ.