Thanh Bình (phải) sẽ phải nỗ lực rất lớn mới lấy lại được chỗ đứng trên hàng công tuyển VN. Ảnh: Q.Liêm
Ngày mai, 28-8, Cao su (CS) Đồng Tháp sẽ bước vào trận “chung kết mùa giải” với Boss Bình Định để giành quyền tham dự sân chơi V-League 2009. Nếu thất bại, nguy cơ những trụ cột của CSĐồng Tháp rời đội là rất lớn. Trước thời khắc quyết định đó, người hâm mộ miền Tây đặt rất nhiều kỳ vọng vào chân sút trẻ lừng danh một thời Phan Thanh Bình, người vừa được HLV H. Calisto gọi trở lại tuyển VN chuẩn bị cho Cúp Quốc tế TPHCM. Tuy nhiên, bản thân Thanh Bình cũng rất lo bởi với phong độ hiện tại, tiền đạo người Đồng Tháp chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Tim bảo ở, lý trí đòi đi
Thanh Bình ghi được 7 bàn thắng ở sân chơi hạng nhất mùa này, ít hơn 1 bàn so với mùa giải 2006. Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi số bàn thắng bị sút giảm, Thanh Bình còn bị đánh giá chỉ là cái bóng của chính mình so với cách đây 2-3 năm, thời điểm anh trở thành một trong những chân sút trẻ tốt nhất của bóng đá VN. Lối chơi xông xáo, chọn điểm tiếp bóng tốt giờ bị thay bằng dáng chạy khá nặng nề, uể oải cũng như cảm giác nhận bóng đã kém hơn trước rất nhiều dù Thanh Bình mới 22 tuổi, sự nghiệp thi đấu còn rất dài.
Nguyên nhân của sự sa sút, theo chính Thanh Bình thì không phải chỉ do bản thân anh mà do lối chơi của CSĐồng Tháp đòi hỏi tính tập thể cao nên không thể tự tiện phát huy sở trường cá nhân khi có bóng. Điều này không sai, tuy nhiên, nếu quá tuân thủ chiến thuật của HLV Phạm Anh Tuấn đề ra mà đánh mất lối chơi cá nhân trong thi đấu thì quả bất công cho Thanh Bình. Chính cầu thủ này cũng hiểu điều đó nên anh rất lưỡng lự khi tính toán cho tương lai. Nếu không thể giúp CSĐồng Tháp đánh bại Boss Bình Định để thăng hạng V-League 2009, Thanh Bình có muốn ra đi cũng chẳng ai cản được anh bởi nếu đến với những đội bóng có môi trường tốt hơn như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An hay Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, khả năng anh đạt được phong độ như xưa khá cao. Thế nhưng, Bình cũng phân vân: “Trái tim tôi mách bảo rằng mình phụ đội bóng quê hương là không tốt, là trái đạo lý. Tuy nhiên, lý trí tôi lại khuyên rằng nếu ra đi để trưởng thành thì tại sao lại không chấp nhận thử thách mới?...”.
Khó có chỗ trên tuyển
Khi ban huấn luyện tuyển VN công bố danh sách đợt tập trung thứ 4 dưới thời tân HLV Henrique Calisto vào chiều 25-8, bản thân Thanh Bình cũng bất ngờ. Ở trận đấu đầu tiên dẫn dắt tuyển VN đá giao hữu với tuyển Indonesia, HLV Calisto chỉ tung Thanh Bình ra sân vài phút cuối trận và... thất vọng. Đến 2 trận giao hữu với Olympic Trung Quốc và Olympic Brazil, không một ai nhắc đến Thanh Bình nên chuyện tiền đạo người Đồng Tháp bất ngờ vì được gọi lên tuyển chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế TPHCM là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, lên tuyển là một chuyện, còn trụ lại được hay không lại là vấn đề khác. Chắc chắn Thanh Bình sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những chân sút giỏi khác như Công Vinh, Việt Thắng, Ngọc Thanh, Quang Hải hay hai tiền vệ chơi như tiền đạo là Thành Lương và Bảo Khanh nên nếu không nỗ lực, khả năng trụ lại của Bình sẽ khá thấp. Vì thế, có thể nói đây là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp lẫn phong độ của tiền đạo mới 22 tuổi này khi phải lựa chọn đầu quân cho một đội bóng cụ thể cũng như phải tranh đấu giành một suất trên hàng công của tuyển VN.