Gien này được đặt tên là TGFBR1 ASE, có thể làm giảm khả năng sản xuất TGF-beta, chất có khả năng mạnh nhất trong việc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư; và vì thế, ung thư ruột kết có thể dễ dàng phát triển.
Theo các nhà chuyên môn, phát hiện mới này sẽ giúp các chuyên gia phát hiện sớm những người có nguy cơ bị ung thư ruột kết, và từ đó, có khả năng làm giảm dần số nạn nhân tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này.
Hiện, hằng năm trên thế giới, ung thư ruột kết ảnh hưởng tới một triệu người. Riêng Tại Mỹ, mỗi năm, căn bệnh này kết cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi năm.
Bình luận (0)