Dòng son môi đỏ Dior đã được kiểm nghiệm về hàm lượng chì tại 1 phòng thí nghiệm độc lập cùng với 33 loại son môi của các thương hiệu khác nhau.
Kết quả cho thấy 61% các loại son môi được kiểm tra có chì. 1/3 trong số này có hàm lượng chì vượt quá tiêu chuẩn của FDA (0,1 phần triệu) cho các sản phẩm có khả năng nuốt vào bụng. Trong đó, son Dior chứa tới 0,21ppm chì. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác rằng lượng chì trong son môi Addict Positive Red Dior có an toàn đối với cơ thể người hay không.
Peter Dingle, một chuyên gia nghiên cứu về chất độc của ĐH Perth-based Murdoch và là tác giả của cuốn sách Dangerous Beauty đã kêu gọi cấm các loại mỹ phẩm có chứa chì để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. “Thật lố bịch nếu chúng ta tìm thấy chì trong tất cả các loại mỹ phẩm. 50 trước, chúng ta đã từng mở chiến dịch loại trừ chì ra khỏi mọi thứ và đặc biệt là son môi. Đúng là điên rồ”, ông chia sẻ.
Ông Dingle cũng cho biết việc các công ty nói rằng lượng chì trong các sản phẩm của họ quá thấp, không đủ gây hại là không thể chấp nhận: “Chúng ta biết từ hơn 200 năm nay rằng chì là một chất độc và các nghiên cứu ngày nay cũng cho thấy chì, thậm chí còn làm suy giảm tập trung nghiêm trọng, là một chất độc đối với cơ thể và sự tích lũy các chất này sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường”.
Hàm lượng chì cao có thể gây rối loạn hành vi và nhận thức. Nó cũng ảnh hưởng tới thận, khả năng sinh sản, chứng đau nửa đầu cũng như gây ra các vấn đề liên quan tới sức khỏe khác.
Ước tính, mỗi người phụ nữ sử dụng khoảng 4,5 kg son môi trong cả cuộc đời của họ.
Bình luận (0)