Không đến tòa, Hương Trà đã có đơn từ chối không tham dự phiên tòa với 3 lý do: Theo thủ tục tố tụng, trước các phiên tòa nguyên đơn phải đóng án phí, nhưng tòa sơ thẩm lại bỏ qua trình tự này và luật sư bên nguyên đơn dù biết rõ luật không thực hiện, nhưng phiên tòa vẫn tiếp diễn là sai. Như vậy, không có ai là nguyên đơn, không ai là bị đơn. Thứ hai, do những vi phạm về luật tố tụng như vậy, phiên tòa vẫn diễn ra, bị đơn đã mất nhiều thời gian, công sức để tham dự phiên tòa, vậy những tổn thất đó ai sẽ bồi thường cho Hương Trà? Cuối cùng, do không là bị đơn, nên Hương Trà không cần đến dự phiên tòa phúc thẩm.
Trước tòa, luật sư Nguyễn Văn Hậu, cho biết, phía ca sĩ Phương Thanh kháng án là do phiên tòa sơ thẩm đã sai về mặt thủ tục tố tụng (không thu án phí của Phương Thanh nhưng bản án lại nêu rõ đã thu án phí), không khách quan khi cho rằng chưa có luật để xử các blog. Không thừa nhận lỗi sai của Hương Trà nhưng lại đồng ý cho bị đơn viết lại entry, chia sẻ và rút kinh nghiệm. “Nếu không sai thì sao lại phải viết lại và xin chia sẻ”, luật sư này đặt vấn đề.
![]() |
| Ca sĩ Phương Thanh và luật sư trong giờ nghỉ giải lao |
Tại phiên tòa sáng nay, phía ca sĩ Phương Thanh cũng không yêu cầu xin lỗi và đăng trên 3 tờ báo (2 kì/.tờ) như trước đây, mà chỉ yêu cầu xin lỗi trước tòa. “Nếu các bài viết trên báo chê Phương Thanh về mặt nghề nghiệp, thì Phương Thanh xin tự kiểm điểm lại. Nhưng còn viết trên blog của Hương Trà thì dù một, hai chữ nhỏ nhưng sự việc cũng bị bóp méo đi. Là người của công chúng, bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên tôi yêu cầu Hương Trà xin lỗi vì đã viết sai”, ca sĩ Phương Thanh nhận xét.
Xét thấy phiên tòa sơ thẩm đã có những sai phạm về mặt thủ tục tố tụng, chủ tọa Nguyễn Hoàng Đạt, đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm.
.jpg)
Bình luận (0)