UBND tỉnh Hậu Giang vừa quyết định chi 8 tỉ đồng cho các huyện, thị để trả nợ giáo viên. Thường trực UBND tỉnh cũng đã triệu tập cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc này, song các giải pháp xem ra vẫn khá bế tắc.
Nợ cả lương tháng
Vào nghề hơn 3 năm, cưới nhau chưa được 2 năm nay nhưng vợ chồng thầy D. - cô Ng. (dạy tại một trường THPT ở huyện Phụng Hiệp) đã bị Sở GD-ĐT tỉnh nợ trên 20 triệu đồng tiền tăng tiết, công tác phí và các khoản trợ cấp khác từ năm 2006. Thầy H., đang dạy tại một trường THPT khác ở Phụng Hiệp, cũng cùng tình cảnh đó. Thầy cho biết: “Ngay cả lương tháng chúng tôi cũng bị nợ. Gần hết tháng 7 rồi mà mới được lãnh lương tháng 5. Cứ kéo dài như vậy hoài không biết lấy gì sống để đi dạy đây”. Các giáo viên dạy môn thể dục còn “éo le” hơn. Chỉ riêng chi phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy như giày dép, đồng phục, dụng cụ thể dục..., có giáo viên đã phải bỏ tiền túi ra đầu tư để có cái mà dạy trong vài năm nay, cũng bị nợ.
Trong khi đó, ở cấp THCS, tình trạng cũng chẳng khá hơn. Cô X.L, trước đây là giáo viên một trường ở huyện Vị Thủy – Hậu Giang, nay dù đã chuyển công tác về Vị Bình - TP Cần Thơ nhưng phòng giáo dục huyện này vẫn còn nợ cô trên 6 triệu đồng. Cô cho biết: “Theo chính sách, chúng tôi được hưởng trợ cấp thu hút 70% tiền lương, song tôi và những giáo viên được điều động về Vị Bình công tác từ năm 2005 đến nay tôi cũng không được giải quyết”. Cô L. còn khẳng định tất cả giáo viên trong trường đều bị phòng giáo dục huyện nợ khoản phụ cấp ưu đãi 35% mức lương tháng, tính từ tháng 8-2007 đến nay. Ước tính mỗi giáo viên bị nợ từ vài triệu đến trên 10 triệu đồng.
Theo Sở GD-ĐT Hậu Giang, hiện giáo viên toàn tỉnh bị ngành nợ trên 16 tỉ đồng. Trong đó, huyện Phụng Hiệp và Vị Thủy nợ trên 2,6 tỉ đồng/đơn vị; các nơi còn lại đều nợ từ 1-2 tỉ đồng. Hầu hết các khoản nợ này là tiền tăng giờ, ưu đãi, trợ cấp điều động, công tác phí... Có giáo viên bị nợ cả vài chục triệu đồng.
Đơn cử tại huyện Vị Thủy, tổng số nợ tồn đọng của ngành GD-ĐT tính đến năm 2007 đã trên 3,1 tỉ đồng. Dù đầu năm 2008 vừa qua, huyện đã giải quyết nợ lương cho giáo viên ở các trường THCS với số tiền gần 760 triệu đồng, song vẫn chẳng thấm vào đâu và số nợ huyện này cần phải thanh toán cho giáo viên khoảng 2,9 tỉ đồng.
Do cơ chế?
Tình trạng nợ đọng trong ngành GD-ĐT đã được nói đến từ trên 4 năm nay, không chỉ ở tỉnh Hậu Giang. Ngay sau khi chia tách tỉnh, Hậu Giang đã đối mặt với khoản nợ giáo viên trên 10 tỉ đồng. Trong vòng 3 năm nay, cùng với nhu cầu phát triển tỉnh mới, ngành GD-ĐT tỉnh này đã chịu áp lực tuyển thêm vài trăm cán bộ, giáo viên mỗi năm. Song, tình trạng thiếu giáo viên vẫn tồn tại, khiến hầu hết các trường đều phải bố trí giáo viên dạy thêm giờ, nên phát sinh khoản tiền chi trả. Chưa kể đến chuyện điều động cán bộ, giáo viên đi học chuẩn hóa, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng thay sách... cũng phát sinh việc thiếu giáo viên đứng lớp và số giáo viên khác phải dạy thêm giờ, lại thêm khoản tiền công tác phí và các khoản hỗ trợ, phụ cấp đào tạo... Trong khi đó, việc cấp kinh phí theo biên chế thực tế vào đầu năm đang trở nên rất lạc hậu và không phù hợp. Ngành tài chính thiếu một dự toán và cơ chế cấp phát kinh phí linh động (dự phòng việc tuyển biên chế mới, điều động nhân sự, nhu cầu tăng giờ, tăng tiết...) cũng gây khó khăn cho ngành GD-ĐT.
Trước cảnh nợ năm cũ chưa trả hết, nợ mới đã phát sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang Bùi Văn Dũng nhìn nhận: “Hầu hết các địa phương đều đang gặp khó khăn trong vấn đề này. Nếu cơ chế cấp phát tài chính cho ngành GD-ĐT không thay đổi và linh hoạt hơn, chắc chắn sẽ khó giải quyết dứt điểm vấn nạn này”.
Bình luận (0)