Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 7, đã có 2 hãng sữa chính thức tăng giá bán từ 5%-10%. Một số hãng khác cũng thông báo sẽ điều chỉnh giá trong nay mai. Một số hãng sữa chưa chính thức tăng giá hoặc không tham gia tăng giá đợt này nhưng trên thị trường người bán đẩy giá lên vài ngàn đồng/hộp.
Mở đầu cho việc tăng giá sữa, hãng Mead Johnson điều chỉnh tăng giá trên 10% hầu hết các loại bắt đầu từ ngày 1-7. Cụ thể: Sữa bột loại 1,8 kg/hộp vọt lên 537.000 đồng/hộp (tăng 49.000 đồng), loại hộp 900 g giá 314.000 đồng/hộp (tăng 26.000 đồng)... Tiếp đó, hãng sữa Dutch Lady cũng điều chỉnh giá bán tăng tương tự. Loại sữa bột 900 g/hộp từ 266.000 đồng lên 286.000 đồng/hộp, loại hộp 400 g từ 133.000 đồng lên 143.000 đồng/hộp... Nhiều hãng sữa khác tuy chưa chính thức tăng giá bán nhưng trên thị trường, giá các mặt hàng của họ cũng bị đẩy lên từ 5.000 đồng- 7.000 đồng/hộp.
Ông Nguyễn Mười, chủ một đại lý sữa trên đường Nguyễn Thông (Q.3 - TPHCM), cho biết từ cuối tháng trước hãng sữa Abbott hạn chế đưa sữa ra thị trường, trong đó có một số dòng sản phẩm của hãng này ngưng hẳn. Hỏi lý do thì hãng này cho rằng hàng nhập chưa về tới. Một số hãng khác tạm ngưng cung cấp hàng với lý do chuẩn bị tung mẫu sản phẩm mới. Theo giới kinh doanh, kinh nghiệm cho thấy cứ mỗi khi có hiện tượng trễ hàng từ nhà cung cấp (dù với nhiều lý do khác nhau) thì y như rằng sau đó vài ba ngày, họ sẽ tung hàng ra với giá mới.
Thông tin từ các hãng sữa cho biết sở dĩ họ tăng giá bán là do giá nguyên liệu sữa tiếp tục tăng, chưa kể chi phí bao bì, phí vận chuyển đều tăng cao. Ngoài ra, do tỉ giá VNĐ/USD tăng nên buộc họ phải tăng giá bán... Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, những lý do để tăng giá sữa như trên là không hợp lý vì trong tháng 3 vừa qua, các hãng sữa đã đồng loạt tăng giá bán từ 5%-7%. Tuy hiện nay tỉ giá VNĐ/USD có biến động nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Các nhà sản xuất đổ cho giá nguyên liệu tăng lại càng không thuyết phục. Ông Phạm Ngọc Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco, cho biết dù tỉ giá VNĐ/USD tăng có gây bất lợi cho nhà sản xuất nhưng cũng chưa đến mức phải tăng giá sữa (nhãn hàng sữa bột Sportmilk của đơn vị ông vẫn giữ giá bán). Giá nguyên liệu sữa từ đầu năm đến nay vẫn giữ mức ổn định 5.700 USD/tấn. Tương tự, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk), cũng cho biết Vinamilk không tăng giá sữa đợt này mà vẫn giữ ổn định cho đến hết tháng 7. Những tháng sau đó nếu không xảy ra biến động lớn thì hãng vẫn tiếp tục ổn định giá bán.
Bình luận (0)