Những mùa bóng vừa qua, do trục giữa của Chelsea vẫn còn Lampard, Makelele và Ballack - những cầu thủ chơi rất ổn định - nên Mikel phải thường xuyên ngồi trên ghế dự bị. Nhưng mùa bóng 2008-2009, Lampard ra đi nên cơ hội Mikel trở lại đội hình chính của Chelsea là rất cao. Anh cho biết: “Ballack là một cầu thủ giỏi, tôi học rất nhiều từ anh ấy. Trong tương lai không xa, tôi sẽ bắt kịp Ballack”.
Nỗi lòng Aragones - Dù các CĐV nhà kêu gọi Aragones ở lại tiếp tục nắm tuyển Tây Ban Nha nhưng “nhà hiền triết” 70 tuổi này vẫn quyết ra đi sau Euro 2008. Aragones cho biết: “Tôi ra đi vì LĐBĐ Tây Ban Nha không hề mời tôi ở lại. Chẳng ai thông báo điều gì về tương lai của tôi khi tôi dẫn dắt đội vượt qua vòng loại Euro. Do đó, tôi quyết định ra đi. Thật sự, tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi không phải là người chủ động từ bỏ đội tuyển”.
Vắng sao Ý và Bồ - Các chuyên gia của UEFA vừa bầu chọn ra 10 cầu thủ tiêu biểu nhất của VCK Euro 2008. Trong danh sách này, hầu hết các đội vào đến vòng tứ kết đều có đại diện, duy chỉ Ý và Bồ Đào Nha là vắng mặt.
Theo danh sách, Tây Ban Nha nhiều nhất với 4 cầu thủ gồm: Carlos Puyol, David Villa, Marcos Senna và Iker Casillas; Đức xếp nhì với Bastian Schweinsteiger và Michael Ballack. Các cầu thủ còn lại là Andrei Arshavin (Nga), Hamit Altintop (Thổ Nhĩ Kỳ), Luka Modric (Croatia) và Wesley Sneijder (Hà Lan).
Adebayor so đo - Việc Adebayor đến Barcelona gần như đã trở thành hiện thực. Trong khi đó, Arsenal đang cân nhắc vì Adebayor đòi lương quá cao: tăng 400%, từ 30.000 bảng lên 120.000 bảng/tuần. Adebayor nói: “Mọi người cho rằng tôi đòi hỏi một mức lương ngang tầm Henry, đó là nhận xét không cần thiết. Song, tôi thật sự được nhìn nhận là người thay thế tốt cho Henry với nhiệm vụ ghi bàn cho Arsenal, sao tôi không có được mức lương bằng anh ta?”.