Hiện nay, thị trường xi măng ở TPHCM vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Nhiều điểm bán lẻ vẫn kêu thiếu xi măng nên giá bán lẻ vẫn đứng ở mức cao.
Vẫn còn tình trạng bán kèm
Giá mới của xi măng Hà Tiên 1, Holcim từ 1.070.000 đồng lên 1.200.000 đồng/tấn, Cotec từ 1.040.000 đồng lên 1.185.000 đồng/tấn. Tương tự, xi măng Cẩm Phả tăng lên 1.186.000 đồng/tấn, Lafarge 1.200.000 đồng/tấn... Tuy nhiên, các cửa hàng bán xi măng cho biết để có hàng bán, họ vẫn phải mua bên ngoài có giá đến 73.000 đồng- 74.000 đồng/bao đối với xi măng Hà Tiên 1, Holcim nên giá bán ra phải lên đến 85.000 đồng/bao. Còn xi măng Hoàng Thạch có mức giá mua vào lên đến 74.600 đồng/bao, giá bán ra từ 80.000 đồng- 85.000 đồng/bao. Xi măng Lafarge thu vào 69.000 đồng/bao, Chinfon 67.000 đồng/bao nên giá bán ra không dưới 80.000 đồng/bao. Chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở đường Hậu Giang, quận 6 than: Giá cao nhưng không phải lúc nào cũng có hàng, cả chục ngày qua không có bao xi măng Holcim nào rót xuống cửa hàng, còn Chinfon từ ngày 23-5 đến nay cũng không mua được bao nào.
Ông Trần Văn Tân, chủ một cửa hàng xi măng tại quận 10, cho biết hiện nay mua được giá chính thức từ công ty không dễ chút nào, phải mất từ 3- 4 ngày mới nhận được 100 - 200 bao xi măng nên không đủ hàng để bán. Vì vậy, hầu hết cửa hàng phải thu gom từ bên ngoài mới đủ hàng giao cho khách. Do nguồn hàng vẫn còn khan hiếm cho nên phần lớn các cửa hàng chỉ bán xi măng với điều kiện khách hàng phải mua kèm vật liệu khác như cát, đá, gạch. Mỗi lần lấy hàng cũng chỉ được đáp ứng tối đa từ 20- 30 bao. Một số cửa hàng xi măng trên địa bàn quận 5 chỉ bán cho khách quen. Thắc mắc thì chủ cửa hàng giải thích đây là hàng của người khác gửi.
Doanh nghiệp vẫn kêu
Các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã từng kiến nghị với Bộ Xây dựng rằng nếu được phép tăng giá bán sẽ kích thích các đơn vị tăng sản lượng, hàng hóa tung ra thị trường sẽ dồi dào. Khi đó mới giải quyết được bài toán sốt giá xi măng. Ông Mai Anh Tài, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, cho biết Bộ Xây dựng cho phép các doanh nghiệp rà soát lại giá thành để có giá bán không bị lỗ.
Tuy vậy, hiện giá xi măng đã tăng gần cả chục ngày nhưng nguồn hàng cung cấp ra thị trường vẫn nhỏ giọt, giá thị trường vẫn còn cao ngất ngưởng. Ông Đức, chủ một đầu mối phân phối nhiều nhãn hiệu xi măng, cho biết nguồn xi măng hiện nay vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường. Cả tuần qua, Chinfon hết hàng, Lafarge hẹn đến 12- 6 mới có hàng trở lại. Còn Cotec, Fico... cho dù vẫn đưa hàng ra thị trường nhưng với số lượng không đáng kể. Ông Đức cho biết thêm, mỗi ngày ông chỉ nhận được 500 tấn - 600 tấn xi măng Hà Tiên 1 trong khi nhu cầu lên đến 1.000 tấn, Holcim là 390 tấn trong khi nhu cầu khoảng 600 tấn.
Ông Mai Ngọc Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tây Ninh Tafico, cho biết từ ngày 4-6, công ty điều chỉnh giá bán từ 1.130.000 đồng lên 1.200.000 đồng/tấn để giảm lỗ. Nâng công suất sản xuất từ 1.200 tấn - 1.500 tấn lên 2.000 tấn/ngày. Nhưng mới đây, giá clinker thế giới tiếp tục tăng từ 950.000 đồng lên 1.150.000 đồng/tấn đã làm cho đơn vị gặp khó khăn trở lại. Theo ông Liêm, giá clinker cao như hiện nay đã đẩy doanh nghiệp vào tình trạng lỗ, cho nên sắp tới phải tính toán giảm sản lượng để hạn chế lỗ. Ông Mai Anh Tài thì cho rằng mức giá tăng như hiện nay đã giúp đơn vị hòa vốn, không còn lỗ như trước.
|
Holcim không xuất được hàng do tài xế xe tải nghỉ việc
Từ cuối tuần qua, cánh xe tải không chịu vào nhà máy của Holcim lấy hàng. Nguyên nhân là do xe tải chờ lấy hàng phải mất từ 3- 4 ngày nên họ mang xe về, đến ngày lấy hàng cho xe trở lại nhưng không được nhà máy xuất hàng, buộc họ phải cho xe xếp hàng lại từ đầu. Vì vậy, cánh tài xế liên kết nghỉ việc, họ không cho bất cứ xe nào vào nhà máy lấy hàng và buộc giám đốc đơn vị này giải thích thỏa đáng. Do không nắm được thông tin này, vào đầu tuần, có một tài xế xe tải ở tỉnh vào nhà máy lấy hàng đã bị hành hung. Một nguồn tin cho rằng có cả “đại bàng” cầm đầu sách động, sẵn sàng trừng trị những xe nào không tuân thủ theo ý đồ của họ. |