Bàn về vai trò của Phật giáo trong việc giải quyết các cuộc xung đột để thế giới được sống trong hòa bình, an lạc, thạc sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định để tư tưởng triết lý Đức Phật thành hiện thực, trước hết, những người con Phật phải đoàn kết để tỏ rõ sức mạnh của sự nhận thức và hành động trong xây dựng cuộc sống tương thân, tương ái và an lạc. Chỉ có xây dựng thế giới hòa bình, an lạc mới mong con người hết sân hận, tham lam. Và như vậy, cái cội nguồn của chiến tranh cũng không còn để mà phát tác.
Thượng tọa Thích Tâm Đức, Học viện Phật giáo VN tại TPHCM, nhấn mạnh: “Là những phật tử VN, chúng tôi làm hết sức mình để khởi động bánh xe hòa bình bằng sức mạnh đoàn kết với đồng bào trong bổn phận bảo vệ và tái thiết Tổ quốc của chúng tôi. Phật tử VN làm việc để mở rộng mặt trận đoàn kết với mọi dân tộc trên thế giới, tạo những điều kiện để phát triển sự hợp tác hữu nghị và chung sống hòa bình.
TS Jinabbodhi Bhikkhu, nguyên trưởng Khoa Ngôn ngữ phương Đông Trường ĐH Chittagong (Bangladesh), cho rằng lý thuyết công bằng xã hội của đạo Phật phù hợp với yêu cầu của xã hội đương đại, giúp chúng ta nhập thế hài hòa với việc tìm kiếm sự giác ngộ giải thoát cho bản thân.
Tham dự Đại lễ Vesak 2008, phật tử Peradik Persy đến từ Úc bày tỏ cảm xúc được chứng kiến tăng ni, phật tử từ khắp nơi tề tựu tại thủ đô Hà Nội để bàn đến những giải pháp kiến tạo hòa bình trên thế giới. “Tôi cho rằng Phật giáo mang lại bình yên cho tâm hồn và bản thân con người. Với những giá trị của mình, Phật giáo có thể kiến tạo hòa bình nhiều hơn cho thế giới”- cô bày tỏ. Đến từ vùng đất Israel nóng bỏng nơi thường xuyên diễn ra các cuộc xung đột, anh Itamar Bashan bộc bạch: “Phật giáo đã dạy không thể giải quyết được xung đột bằng bạo lực, nếu theo đuổi bạo lực xung đột sẽ không chấm dứt. Trung Đông đang diễn ra nhiều xung đột, vì thế chúng tôi muốn chia sẻ những giá trị hòa bình mà Phật giáo có thể đóng góp, thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp, đối thoại giữa các bên để hiểu biết nhiều hơn”- anh nói.
Phật giáo mang lại sự phát triển nhân cách và khả năng sáng tạo của con người, góp phần xây dựng hạnh phúc, an bình cho nhân loại. GS-TS Lê Mạnh Thát, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2008 (IOC), phát biểu: “Giáo dục Phật giáo ở VN là vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm nghiên cứu. Phật giáo rất cần cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của con người”.
|
Phương pháp luận Phật giáo giải quyết xung đột gia đình Bàn về phương pháp luận của Phật giáo trong việc giải quyết xung đột gia đình, Đại đức V. Gunaratana (ĐH Kelaniya, Sri Lanka) cho rằng gia đình là nơi những thành viên chung sống hòa bình, trong đó bao gồm tình thương yêu, từ bi, hỉ xả và hiểu biết lẫn nhau. Gia đình sẽ mất đoàn kết nếu mỗi người chỉ biết lo cho quyền lợi riêng của mình. Ngày nay, do những xung đột trong gia đình mà vợ chồng chia tay, tạo đau khổ cho nhau và con cái họ cũng bị khổ lây. “Nhưng phương pháp luận Phật giáo có thể giúp giải quyết những xung đột trong gia đình. Cách giải quyết của Phật giáo là đi đến tận gốc rễ của vấn đề và từ đó làm sáng tỏ vấn đề”- Đại đức V. Gunaratana nhìn nhận. |
Bình luận (0)